Di tích

Chưa tu bổ khu vườn Lâm Tỳ Ni, tháp tổ ở khu vực Côn Sơn

BẢO LINH - TUẤN ANH 27/10/2023 16:35

Sáng 27/10, tại phiên họp thường kỳ tháng 10 (lần 8) của UBND tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bảo tồn khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch.

00:00

bancs(1).jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp

Chủ trì phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản khẳng định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để phù hợp với khả năng cân đối vốn và lựa chọn các hạng mục quan trọng, cần thiết tu bổ, tôn tạo. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu những ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp, tổng hợp, phối hợp tham mưu UBND tỉnh có tờ trình HĐND tỉnh…

dien1.jpg
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đề nghị điều chỉnh dự án bảo tồn khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án từ phường Cộng Hoà, xã Lê Lợi thành phường Cộng Hòa, xã Hưng Đạo (TP Chí Linh) vì thực tế đền Kiếp Bạc thuộc xã Hưng Đạo. Tại khu vực Côn Sơn, đề nghị không tu bổ khu vườn Lâm Tỳ Ni, khai quật nghiên cứu khảo cổ học, mở rộng và xây dựng, cải tạo vườn theo chủ đề các sự tích về Phật giáo và Thiền phái Trúc Lâm, tu bổ khu vườn tháp tổ. Nguyên nhân do chưa tổ chức hội thảo, khai quật nghiên cứu khảo cổ để làm cơ sở tu bổ; diện tích khu vực vườn Lâm Tỳ Ni có hơn 2 ha là đất rừng đặc dụng… nên thời gian thực hiện dự án sẽ kéo dài, không thể làm xong trong giai đoạn 2023-2025. Nhà khách đền Kiếp Bạc, trụ sở Ban Quản lý di tích, nhà khách Ban Quản lý di tích, các khu vệ sinh... đầu tư bằng nguồn hợp pháp khác.

Như vậy, dự án bảo tồn khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.

Khu vực đền Kiếp Bạc được đề nghị tu bổ Viên Lăng, hồ Viên Lăng (hồ Ngọc). Tại khu vực Côn Sơn, sẽ cải tạo hồ Bán Nguyệt, đầu tư hạ tầng bãi xe phía tây nam hồ Bán Nguyệt, xây nhà chờ ở bãi đỗ xe. Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, thu hút thêm nhiều du khách thập phương tới tham quan, chiêm bái, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch ở TP Chí Linh nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung.

BẢO LINH - TUẤN ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chưa tu bổ khu vườn Lâm Tỳ Ni, tháp tổ ở khu vực Côn Sơn