Chùa Tam Chúc tấp nập khách du xuân ngày đầu năm mới

05/02/2022 19:23

Những ngày đầu năm mới 2022, chùa Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) rất đông du khác đỗ về đây tham quan, đi lễ đầu năm Nhâm Dần.

Chú thích ảnh

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) được xây dựng trên nền ngôi Tam Chúc cổ tự với niên đại hơn 1.000 năm. Vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, nơi đây là địa điểm thu hút nhiều người dân từ mọi miền tới du xuân và đi lễ đầu năm.

Chú thích ảnh

Ngày 5.2, tức mùng 5 Tết Nhâm Dần, người dân đã về khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc. Tuy nhiên lượng khách cũng khá khiêm tốn so với những năm chưa có dịch COVID-19.

Chú thích ảnh

Theo nhân viên chùa Tam Chúc, lượng khách về khu du lịch tâm linh Tam Chúc chủ yếu vào buổi sáng nên có thời điểm bị ùn ứ đoạn đường vào cổng hoặc quầy bán vé tàu.

Chú thích ảnh

Các biện pháp phòng dịch như quét mã QR code, khai báo y tế, các máy rửa tay sát khuẩn cũng được bố trí tại nhiều khu vực cửa ra vào.

Chú thích ảnh

Ghi nhận của phóng viên ngoài sân cũng như bên trong điện Tam Thế, năm nay lượng khách giảm nhiều nên người dân thảnh thơi hơn trong việc đi lễ, không có cảnh chen chúc, xô đẩy.

Chú thích ảnh

Khu vực bãi xe dành cho khách tham quan vẫn có rất nhiều chỗ đỗ.

Chú thích ảnh

Năm nay BQL chùa đã lên phương án cho khách di chuyển bằng thuyền hoặc đi bộ khi đi từ khu vực thủy đình vào bên trong. Với chiều ngược lại khách sẽ được hỗ trợ ra bằng xe ô tô và xe điện.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Trong quá trình hành lễ, mọi người dân luôn nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo phòng chống dịch, đeo khẩu trang đầy đủ.

Chú thích ảnh

Khu vực tháp Ngọc năm nay không còn tình trạng đông kín người trên cầu thang và ban công.

Chú thích ảnh

Khu vực Tam Bảo thông thoáng, du khách thoải mái vãn cảnh chùa

Theo báo Tin tức

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chùa Tam Chúc tấp nập khách du xuân ngày đầu năm mới