Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Theo TTXVN 15/12/2023 20:59

Chiều 15/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác thăm, làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Cùng tham dự có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh...

Tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Trung tướng Hồ Quang Tuấn đã báo cáo Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác về kết quả đạt được của Tổng cục từ đầu nhiệm kỳ, những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; tình hình thực hiện xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội đến thăm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, chứng kiến những thành tích mà đơn vị đã đạt được sau gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Ôn lại lịch sử phát triển của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng từ những ngày đầu thành lập, Chủ tịch Quốc hội cho biết, chỉ 13 ngày sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Phòng Quân giới trực thuộc Bộ Quốc phòng - tiền thân của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ngày nay, có nhiệm vụ thu thập, mua sắm và tổ chức cơ sở sản xuất vũ khí, trang bị cho Quân đội.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước, ngành Quân giới đã tập trung sản xuất vũ khí bộ binh thông thường, nghiên cứu, cải tiến thành công một số loại vũ khí do các nước bạn viện trợ; nghiên cứu và chế tạo các phương tiện rà phá bom từ trường, rà phá thủy lôi của địch; tận dụng vũ khí đoạt được của địch để chế tạo ra nhiều vũ khí phục vụ đánh địch hiệu quả... góp phần quan trọng vào chiến thắng của dân tộc, thống nhất non sông, đất nước.

Bước vào giai đoạn đất nước hòa bình, thống nhất, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của sự nghiệp cách mạng, ngành Công nghiệp Quốc phòng bước sang chặng đường phát triển mới, tập trung phát triển sản xuất quốc phòng và tham gia xây dựng kinh tế đất nước.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng (năm 1996), 3 Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1984, 2000, 2010), Huân chương Quân công hạng nhất (năm 2005), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2014) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương thành tích của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu

Thời gian tới, trên cơ sở phân tích tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng và phát triển Công nghiệp Quốc phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu quan điểm cần tập trung phát triển Công nghiệp Quốc phòng trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, trong đó Công nghiệp Quốc phòng vừa là nòng cốt, vừa giữ vai trò dẫn dắt công nghiệp quốc gia phát triển; tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển tiềm lực công nghiệp quốc phòng; mở rộng liên kết Công nghiệp Quốc phòng với Công nghiệp An ninh và Công nghiệp quốc gia; cần xác định rõ xây dựng, phát triển tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam tiên tiến, hiện đại, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường theo hướng lưỡng dụng là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu cần chú trọng thu hút, phát triển nguồn nhân lực cao cho Công nghiệp Quốc phòng. Đây là giải pháp cơ bản, then chốt, quyết định sự phát triển của ngành cả trước mắt và lâu dài. Cùng với xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực, phù hợp với mục tiêu, lộ trình xây dựng, phát triển Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục cần tiếp tục đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm thu hút nhân tài, tiềm năng chất xám từ các tổ chức kinh tế - xã hội, cơ sở nghiên cứu, viện thiết kế trong và ngoài nước tham gia các chương trình, dự án công nghệ cao của Công nghiệp Quốc phòng.

Dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 6. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng trong việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra cũng như kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan khu trưng bày các sản phẩm công nghiệp quốc phòng

Về chủ trương chung, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ủng hộ các cơ chế, chính sách đặc thù do Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đề xuất trong dự án luật nhằm thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tạo bước đột phá đẩy mạnh phát triển Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ban, ngành nghiên cứu và tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6; hoàn thiện, bảo đảm chất lượng dự án luật để trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới. Cùng với đó khẩn trương triển khai xây dựng, trình ban hành các nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành luật...

Với truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng bề dày 78 năm xây dựng và phát triển, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Quân giới Việt Nam; không ngừng đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Tổng cục trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng