Chinh phục sân chơi nghệ thuật quốc tế

19/02/2023 15:38

Trong các giai đoạn phát triển của văn học nghệ thuật tỉnh nhà, rất nhiều nghệ sĩ là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã chinh phục các sân chơi nghệ thuật quốc tế.


Cha con lão nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Quang Đức và Văn Cả Quyết đều có tác phẩm tham gia các sân chơi nhiếp ảnh quốc tế

Những thành công của họ là niềm tự hào, động lực khích lệ các nghệ sĩ trẻ sáng tạo, cống hiến.

Niềm tự hào của quê hương

Lĩnh vực nghệ thuật mà các nghệ sĩ Hải Dương gặt hái thành công trên sân chơi quốc tế là nhiếp ảnh và mỹ thuật. 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Quang Đức sinh năm 1915. Năm 2023 này, ông đã bước sang tuổi 109. Ông thuộc thế hệ hội viên đầu tiên của Ban Nhiếp ảnh khi Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Hải Hưng thành lập năm 1978 và là lớp hội viên sáng lập Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam năm 1965. Đặc biệt, ông còn là hội viên Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế FIAP. Hiện nay ông là nghệ sĩ lão thành, hội viên cao tuổi nhất trong làng nghệ sĩ nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam. Trong sự nghiệp sáng tác, ông đã có hàng nghìn tác phẩm ảnh nghệ thuật phản ánh cuộc sống chiến đấu, lao động và mọi mặt của đời sống xã hội gắn với mảnh đất Hải Dương, đoạt nhiều giải thưởng lớn. Song dấu ấn sâu đậm của lão nghệ sĩ Văn Quang Đức là ông có tới 5 tác phẩm tham gia triển lãm ảnh quốc tế tại Liên Xô cũ, Rumani, Cộng hòa dân chủ Đức. Trong đó tác phẩm "Được nắng" đã đoạt huy chương bạc giải nhiếp ảnh Cộng hòa dân chủ Đức (năm 1966). Ba năm sau, hai tác phẩm "Hạt giống mùa sau", "Chiều trên sông Kinh Thầy" của ông tiếp tục đạt giải nhiếp ảnh Rumani. Những gì ông đạt được trong nghệ thuật nhiếp ảnh khiến bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải mơ ước.

Cùng thế hệ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Khuê (1932-2021) cũng từng đoạt giải đặc biệt cuộc thi ảnh quốc tế tại Liên Xô với tác phẩm “Ngăn sông đưa nước vào đồng” và giải khuyến khích năm 1985 tại Hà Lan với tác phẩm “Cá nước ngọt”. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Bá Thước có tác phẩm “Trồng tre biên giới” đoạt huy chương đồng Triển lãm Ảnh báo chí thế giới tổ chức tại Mông Cổ năm 1981. 


Để chụp tác phẩm “Nối đôi bờ mơ ước”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Hiệp phải náu mình ở bờ sông, ăn bánh mì, uống nước lọc chờ đợi cả tháng trời

Ở lĩnh vực mỹ thuật trước hết phải kể đến họa sĩ Phạm Khải Hồng (1935 -2022). Ông là hội viên lớp đầu của Hội VHNT tỉnh. Trong cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của mình, ông có nhiều tác phẩm tham dự triển lãm quốc tế. Năm 1956, ông có tác phẩm “Con ơi nhớ lấy mối thù này” tham gia triển lãm quốc tế ở các nước Đông Âu; năm 1958 tác phẩm “Khúc ca hòa bình” tham gia triển lãm quốc tế ở Liên Xô cũ; năm 1966, tác phẩm “Thủy lợi tốt, nâng cao sản lượng, giảm sức lao động” triển lãm quốc tế ở Ba Lan. Họa sĩ Nguyễn Thành Long, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Hải Dương có tác phẩm “Mẹ con” chất liệu lụa được treo tại Triển lãm chống chiến tranh hạt nhân tổ chức tại Bulgaria. 

Ở lĩnh vực mỹ thuật, độ phủ sóng không chỉ đọng lại ở các giải thưởng mà tác phẩm của họ có mặt trong rất nhiều bộ sưu tập cá nhân của người yêu hội họa nước ngoài. Họa sĩ Phạm Khải Hồng có 3 tác phẩm lưu giữ tại các bảo tàng mỹ thuật quốc tế cùng một số bộ sưu tập cá nhân tại Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Mỹ, Úc...

Họa sĩ Phạm Trí Tuệ, nguyên Phó Chủ tịch Hội VHNT Hải Dương cũng là người để lại những dấu ấn riêng tại các sân chơi mỹ thuật quốc tế. Năm 1986, họa sĩ Phạm Trí Tuệ có triển lãm cá nhân tranh lụa, khắc gỗ, giấy dó tại Pháp được giới yêu nghệ thuật nước ngoài đánh giá cao. Các tác phẩm của ông cũng có mặt trong nhiều bộ sưu tập cá nhân tại Pháp, Anh và Nhật Bản.

Tiếp nối khát vọng chinh phục 

Từ các thế hệ đi trước, các lớp nghệ sĩ nhiếp ảnh, mỹ thuật kế cận của Hải Dương đã tự tin bộc lộ tài năng vươn ra các sân chơi nghệ thuật quốc tế. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Thanh Mai, Văn Cả Quyết đều có tác phẩm tham gia Triển lãm Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 6 tại Việt Nam năm 2011. Ngoài ra, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Thanh Mai có tác phẩm trưng bày tại triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”; nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Cả Quyết có tác phẩm đoạt giải khuyến khích tại triển lãm chủ đề “Những hình ảnh loài người ghi nhận” tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 1998. 


Tác phẩm “Nối đôi bờ mơ ước” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Hiệp được trao Giấy chứng nhận trưng bày của cuộc thi cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 (VN-21)

Gần đây nhất, tác phẩm “Nối đôi bờ mơ ước” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Hiệp được trưng bày tại cuộc thi Ảnh Nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức với sự bảo trợ nghệ thuật của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP), Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA), Hiệp hội Hình ảnh không biên giới Pháp (ISF). Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Hiệp chia sẻ: “Đây là bức ảnh chụp ban đêm trên công trường xây dựng cầu Quang Thanh bắc qua sông Văn Úc nối giữa TP Hải Phòng với tỉnh Hải Dương năm 2021. Để chụp được bức ảnh này, tôi phải náu mình ở bờ sông, ăn bánh mì, uống nước lọc chờ đợi nhiều ngày trời. Ngoài giấy chứng nhận tại cuộc thi Ảnh Nghệ thuật quốc tế lần thứ 11, tác phẩm còn đoạt giải nhì không có giải nhất tại cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật Hải Dương năm 2021, giải C của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2021”.

Ở mảng mỹ thuật, các họa sĩ đã phát huy hiệu quả lợi thế của thời đại mình để vươn ra các sân chơi nghệ thuật quốc tế. Năm 2010, họa sĩ trẻ sinh năm 1980 Lê Ngân Chi có tác phẩm “Khoảnh khắc chùa Hòe Nhai” chất liệu lụa tham gia triển lãm ở Paris (Pháp). 

Họa sĩ Đỗ Khải cũng được biết đến với nhiều tác phẩm sơn mài chinh phục các sân chơi nghệ thuật quốc tế. Anh có nhiều tác phẩm tham gia các triển lãm mỹ thuật quốc tế tại Bắc Kinh (Trung Quốc) các năm 2012, 2015. Trong khuôn khổ “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” năm 2019 tại Bảo tàng Lịch sử đương đại Nga (Moskva), họa sĩ Đỗ Khải có hai tác phẩm góp mặt. 

Gần đây, tại triển lãm cuộc thi vẽ tranh “Ba Lan - đất nước xinh đẹp và thơ mộng” do Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan tổ chức tại Hà Nội tháng 11. 2022, Hội VHNT tỉnh có 3 hội viên ban mỹ thuật tham dự, trong đó tác phẩm “Bình minh Ba Lan” chất liệu sơn dầu của họa sĩ Phạm Đình Tùng đoạt giải khuyến khích. 

Có thể nói với tài năng, khát vọng sáng tạo, bắt nhịp cùng dòng chảy nghệ thuật đương đại, các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh, mỹ thuật Hải Dương đã tự tin chinh phục các sân chơi quốc tế, đem về niềm vinh dự cho VHNT tỉnh nhà.

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Chinh phục sân chơi nghệ thuật quốc tế