Tin tức

Chính phủ Hàn Quốc tổ chức Đối thoại Quốc phòng Seoul 2023

Theo Vietnam+ 16/10/2023 21:00

Đối thoại Quốc phòng Seoul 2023 diễn ra trong bối cảnh bất ổn an ninh toàn cầu hiện nay. Dự kiến khoảng 800 quan chức an ninh cấp cao và chuyên gia từ 56 quốc gia sẽ tham dự sự kiện.

Chinh phu Han Quoc to chuc Doi thoai Quoc phong Seoul 2023 hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup (phải)

Ngày 16/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này sẽ đăng cai một diễn đàn an ninh quốc tế thường niên trong tuần này, nhằm trao đổi về các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Đối thoại Quốc phòng Seoul 2023 diễn ra trong bối cảnh bất ổn an ninh toàn cầu hiện nay. Dự kiến khoảng 800 quan chức an ninh cấp cao và chuyên gia từ 56 quốc gia, bao gồm các quan chức cấp bộ trưởng từ Australia, Malaysia, Mông Cổ, Brunei và Fiji sẽ tham dự sự kiện.

Với chủ đề “Hợp tác và đoàn kết vì tự do, hòa bình và thịnh vượng,” Đối thoại Quốc phòng Seoul 2023 sẽ kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 17/10 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, bao gồm 3 phiên họp toàn thể chính thảo luận về phản ứng của cộng đồng quốc tế trước các nguy cơ leo thang hiện nay ở bán đảo Triều Tiên; nỗ lực vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng; các phương thức hợp tác khu vực và toàn cầu trong môi trường an ninh mới.

Bên cạnh đó, 4 phiên họp đặc biệt cũng sẽ được tổ chức nhằm bàn về cách thức củng cố an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, triển vọng ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chiến đấu và việc ký kết hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 nhân dịp kỷ niệm 70 năm sự kiện này vào năm nay.

Đối thoại Quốc phòng Seoul lần đầu tiên được tổ chức năm 2012 nhằm bàn về vấn đề thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường hợp tác an ninh khu vực.

Theo Vietnam+
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chính phủ Hàn Quốc tổ chức Đối thoại Quốc phòng Seoul 2023