Tin tức

Chiến đấu cơ của Israel thực hiện loạt không kích nhằm vào lãnh thổ Liban

TB (theo TTXVN) 15/02/2024 06:20

Tình trạng bạo lực tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán ở cả hai phía, cũng như làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột leo thang.

Lực lượng an ninh Israel kiểm tra khu vực trúng rocket từ Liban tại thị trấn biên giới Kiryat Shmona, ngày 13/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Israel kiểm tra khu vực trúng rocket từ Liban tại thị trấn biên giới Kiryat Shmona ngày 13/2

Ngày 14/2, quân đội Israel tuyên bố các máy bay chiến đấu của họ đã "bắt đầu một loạt cuộc tấn công ở Liban", làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến leo thang sau nhiều tháng giao tranh xuyên biên giới.

Quân đội Israel không cung cấp thêm thông tin chi tiết về đợt không kích này, diễn ra vài giờ sau khi hỏa lực từ Liban nhằm vào vùng lãnh thổ miền Bắc của Israel khiến 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Trước đó, tối 13/2, Tổng thư ký Phong trào Hezbollah ở Liban, ông Hassan Nasrallah tuyên bố nhóm vũ trang này sẽ chỉ chấm dứt tấn công vào miền Bắc Israel chừng nào nước này kết thúc chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.

Khu vực biên giới Liban-Israel đã và đang chứng kiến căng thẳng ngày càng gia tăng kể từ bùng phát cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ngày 7/10 năm ngoái.

Tình trạng bạo lực tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán ở cả hai phía, cũng như làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột leo thang.

Ít nhất 243 người đã thiệt mạng tại Liban, trong đó phần lớn là các tay súng Hezbollah và khoảng 30 dân thường.

Trong khi đó, phía Israel cho biết 9 binh sỹ nước này và 6 dân thường đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Hezbollah vào lãnh thổ miền Bắc Israel.

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiến đấu cơ của Israel thực hiện loạt không kích nhằm vào lãnh thổ Liban