Chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất giá ưu đãi

07/11/2022 18:05

Chiều 7.11, Toà án Nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Trần Đức Tùng (sinh năm 1982, trú tại xã Bình Minh, Bình Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Đức Tùng tại phiên toà

Theo cáo trạng, từ ngày 18.11-7.12.2016, Trần Đức Tùng là Phó Trưởng Phòng Phát triển đầu tư, chi nhánh Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đông tại Hải Dương, không có nhiệm vụ môi giới bán các lô đất thuộc dự án chi nhánh đầu tư tại Hải Dương. 

Tùng có mối quan hệ quen biết với các chị Lê Thị Hải Vân (sinh năm 1975), Phạm Thị Gấm (sinh năm 1982), anh Lê Ngọc Cường (sinh năm 1978, đều trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương) và anh Nguyễn Văn Vượng (sinh năm 1977, trú tại xã Hoàng Diệu, Gia Lộc) từ khi Tùng còn là nhân viên Phòng Kinh doanh của chi nhánh. 

Tùng đã đưa thông tin gian dối giới thiệu chi nhánh Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đông tại Hải Dương có các lô đất OT6A thuộc khu đô thị phía nam TP Hải Dương bán với giá ưu đãi so với giá chào bán của công ty. Khi mua thì đặt cọc trước cho Tùng tiền chênh lệch giữa giá bán của công ty và giá ưu đãi. Chị Gấm, chị Vân, anh Cường và anh Vượng đã tin tưởng giao tiền đặt cọc mua đất cho Tùng với tổng số tiền 3.130.250.000 đồng. Tùng đã chiếm đoạt số tiền này rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 1.7.2022, Tùng ra đầu thú. 

Toà tuyên phạt Trần Đức Tùng 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tùng phải bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại, được đối trừ phần tiền bị cáo đã bồi thường. 

NHƯ THÀNH

(0) Bình luận
Chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất giá ưu đãi