Chí Linh gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố

03/03/2023 16:29

Sáng 3.3, Thành ủy Chí Linh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố (3.3.1946-3.3.2023).

Quang cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Chí Linh

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng đã ôn lại truyền thống 77 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố. Cách đây 93 năm, trên cơ sở Chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Chi bộ đảng cộng sản Đọ Xá, xã Hoàng Tân (nay là phường Hoàng Tân) được thành lập với 3 đảng viên. Đây là một trong 2 chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Hải Dương.

Cuối tháng 9.1945 tại đồn Ngái, xã Cộng Hòa (nay là phường Cộng Hòa), đồng chí Trần Cung cho thành lập Chi bộ huyện (tiền thân của Đảng bộ TP Chí Linh ngày nay) với 8 đảng viên do đồng chí Trần Quốc làm bí thư. Ngày 3.3.1946, Ban Chấp hành lâm thời Huyện ủy Chí Linh (nay là Thành ủy Chí Linh) được thành lập gồm 7 đồng chí, đồng chí Trần Quốc làm Bí thư Huyện ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Chí Linh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ của thành phố (Ảnh cơ sở cung cấp)

Trải qua 23 kỳ đại hội, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo nhân dân và các dân tộc Chí Linh tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đưa Chí Linh từ huyện miền núi nghèo thành huyện có tốc độ phát triển mạnh mẽ của tỉnh. Năm 2010, thị xã Chí Linh được thành lập. Năm 2015, thị xã Chí Linh được công nhận là đô thị loại III. Năm 2017, Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, TP Chí Linh được thành lập.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Quốc Thưởng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn thành phố tổ chức tốt việc đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ, tập trung khắc phục khó khăn, tháo gỡ rào cản, vướng mắc, tận dụng tối đa cơ hội để đẩy mạnh phát triển. Toàn đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, tăng cường các biện pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các ngành, địa phương khẩn trương triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các danh mục dự án, tập trung xử lý các vi phạm đất đai, môi trường, nhất là các vi phạm mới phát sinh. Thành ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, bảo đảm và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Không ngừng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, toàn diện, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ…

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Chí Linh đã tới dâng hương tại đình Đọ Xá và Đài tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ thành phố.

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chí Linh gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố