Nông nghiệp - Nông thôn

Chí Linh đưa nhiều cây cho giá trị kinh tế vào trồng rừng sản xuất

PHAN ANH 06/02/2024 13:01

TP Chí Linh đã chú trọng phát triển kinh tế rừng, đưa nhiều giống cây có giá trị vào trồng, mang lại hiệu quả kinh tế và góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc.

img_5082.jpeg
TP Chí Linh tích cực phát triển rừng sản xuất, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ môi trường

Theo UBND TP Chí Linh, thời gian qua, thành phố đã tập trung phục hồi, phát triển hệ sinh thái tự nhiên và chú trọng phát triển kinh tế rừng. Thành phố đã huy động các nguồn lực, đưa thêm nhiều cây bản địa vào trồng rừng sản xuất. Đồng thời, thực hiện cải tạo rừng sản xuất, đưa cây sưa, một loại cây gỗ có giá trị kinh tế cao vào trồng tại các xã Bắc An, Hoàng Hoa Thám với quy mô khoảng 1.200 ha. Thành phố đầu tư phát triển vùng nguyên liệu chè, khôi phục thương hiệu chè Thanh Mai, đưa các giống chè Ô Long chất lượng cao vào trồng rộng rãi, gắn với xây dựng dây chuyền chế biến.

Cùng với phát triển rừng sản xuất, thành phố đã tăng cường bảo vệ diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn… Hiện nay, TP Chí Linh có hơn 9.534 ha rừng, trong đó có khoảng 4.271 ha rừng phòng hộ, 4.046 ha rừng sản xuất, còn lại là rừng đặc dụng.

PHAN ANH
(0) Bình luận
Chí Linh đưa nhiều cây cho giá trị kinh tế vào trồng rừng sản xuất