Chí Linh đề nghị hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích

28/07/2023 06:15

Chiều 27.7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại Chí Linh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở thành phố giai đoạn 2020-2022.


Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi làm việc, UBND TP Chí Linh đã phản ánh nhiều bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và đề nghị Trung ương hoàn thiện, thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này. Kiến nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ địa phương hơn nữa về kinh phí để tôn tạo, tu bổ các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn thành phố, các chùa đã xuống cấp như chùa Ngũ Đài (phường Hoàng Tiến), chùa Hộ Quốc (phường Phả Lại), chùa Chi Ngãi (phường Cộng Hoà)... 


Theo UBND TP Chí Linh, hoạt động xây dựng, sửa chữa, tôn tạo các nơi thờ tự cơ bản đúng quy định. Tuy nhiên, ở một số xã, phường, chính quyền còn buông lỏng, thiếu quan tâm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo dẫn đến có việc xây dựng cơ sở tôn giáo khi chưa được cấp phép.


Đoàn khảo sát trực tiếp tại chùa Huyền Thiên ở phường Văn An, TP Chí Linh (Hải Dương)

UBND TP Chí Linh đề nghị UBND tỉnh quan tâm có chế độ đãi ngộ cho cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết những vấn đề phát sinh về tôn giáo tại cơ sở...

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu những kiến nghị của UBND TP Chí Linh.


PHONG TUYẾT

(0) Bình luận
Chí Linh đề nghị hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích