Chém người vì thấy em trai bị đánh

25/05/2023 14:20

Ngày 25.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tiến Mạnh (sinh năm 1987, trú tại xã Tuấn Việt, Kim Thành) 7 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Mạnh tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 1.6.2022, Mạnh cùng em trai là Nguyễn Xuân Trường và 5 người khác ngồi uống rượu ăn cơm tại nhà của Mạnh ở xã Tuấn Việt.

Đến 14 giờ 45 cùng ngày thì có 2 người về trước, trong đó 1 người quên điện thoại ở nhà Mạnh.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Vũ Văn Khoát (sinh năm 1974, trú tại xã Tuấn Việt) gọi đến chiếc điện thoại trên thì Trường nghe và xảy ra lời qua tiếng lại, chửi nhau với ông Khoát.

Sau đó, Trường đi xe máy đến nhà ông Khoát rồi tiếp tục chửi nhau. Trường đánh ông Khoát rồi ra ngồi trên yên xe máy đỗ ở sân. Ông Khoát và con trai lao vào đấm đá, túm cổ áo Trường kéo xuống làm Trường ngã bất tỉnh, máu ở đầu chảy ra sân. Ông Khoát gọi điện báo Công an xã rồi cài cổng lại.

Đến 15 giờ 25 cùng ngày, Mạnh không thấy em trai nên đi xe máy đến nhà ông Khoát tìm. Thấy Trường nằm bất tỉnh ở sân, bên cạnh có vũng máu, Mạnh mở cổng đi vào định đưa Trường và xe về thì bị ông Khoát và con trai ngăn cản, kéo xe không cho đi.

Mạnh về nhà lấy 1 con dao bầu và bảo bạn đi cùng đến nhà ông Khoát để đưa Trường về. Khi đến nhà ông Khoát, Mạnh cầm dao bầu, tay còn lại giật cửa cổng mở ra. Thấy vậy, ông Khoát chạy vào nhà thì bị Mạnh chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, tay, chân, bụng. Con trai ông Khoát xông vào giằng dao bầu chém về phía Mạnh nhưng không trúng, ông Khoát bỏ chạy ra ngoài đường.

Mạnh cùng bạn đưa Trường đến Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, còn ông Khoát được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng) cấp cứu, điều trị. Kết quả giám định ông Khoát tổn hại 39% sức khỏe.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Tiến Mạnh 7 năm tù về tội giết người, bị cáo còn phải bồi thường 150 triệu đồng cho bị hại. Năm 2015, Mạnh từng bị Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành xử 12 tháng tù về tội đánh bạc.

Đối với hành vi của ông Khoát và con trai đánh anh Nguyễn Xuân Trường bị thương tích 3%, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

PV

(0) Bình luận
Chém người vì thấy em trai bị đánh