Y tế - Sức khỏe

Cháu bé đầu tiên chào đời ngày mùng 1 Tết tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương

TIẾN MẠNH 10/02/2024 15:49

Bé gái Nguyễn Ngọc Minh Châu là cháu bé đầu tiên ra đời trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương.

img_5590.jpeg
Chị Hường và con gái mới chào đời

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hải Dương, lúc 0 giờ 54 phút ngày 10/2 (mùng 1 Tết), tức là chỉ sau thời khắc giao thừa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, chị Phạm Thị Hường (sinh năm 1996, quê ở xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện) đã sinh một bé gái nặng 3,3kg, đặt tên là Nguyễn Ngọc Minh Châu.

Bé Minh Châu trở thành công dân đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương trong năm Giáp Thìn 2024. Trước đó, chị Hường trở dạ và nhập viện lúc 12 giờ 15 ngày 9/2 (29 tháng chạp).

Con gái chào đời khỏe mạnh đúng ngày đầu xuân năm mới khiến vợ chồng chị Hường và gia đình vui mừng, phấn khởi. Sức khỏe của hai mẹ con sản phụ này hiện ổn định, dự kiến sẽ xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tính từ thời khắc giao thừa đến 15 giờ ngày mùng 1 Tết đã có 14 cháu bé chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương. Tất cả sản phụ và các bé sức khỏe đều cơ bản ổn định.

Trong những ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, Bệnh viện Phụ sản Hải Dương duy trì trực 4 cấp, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân và các sản phụ.

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cháu bé đầu tiên chào đời ngày mùng 1 Tết tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương