Xã hội

Chăm lo đời sống nhân dân

HOÀNG LONG 03/09/2023 06:00

Trước khi đi xa, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

00:00

Ở Hải Dương, việc chăm lo, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế được thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

W_img_20230820_102950.jpg
Người có công, người yếu thế luôn được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể ở Hải Dương quan tâm chăm lo chu đáo. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người cao tuổi có công ở xã Nam Chính (Nam Sách) đến nhận quà, khám bệnh miễn phí trong dịp 27/7 vừa qua. Ảnh: Linh Linh

Thêm "tấm chắn" bảo vệ sức khỏe

Gần 2 năm nay, bà Nguyễn Thị Nết, 79 tuổi, ở thôn Thái An, xã Quang Phục (Tứ Kỳ) yên tâm hơn mỗi khi đau yếu, phải đến cơ sở y tế khám chữa bệnh. Từ năm 2020, thực hiện chính sách của tỉnh, những người từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi được hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Từ tháng 10.2021, huyện Tứ Kỳ còn hỗ trợ những người ở độ tuổi như bà Nết 30% còn lại mức đóng bảo hiểm y tế. “Được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tôi rất phấn khởi, yên tâm và không còn sợ đi khám bệnh như trước nữa”, bà Nết chia sẻ.

Cùng với huyện Tứ Kỳ, hiện nay người từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi, người thu gom rác thải tại các tổ thu gom rác có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại các huyện Kim Thành, Nam Sách cũng được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện hỗ trợ 30% mức đóng.

Mới đây, ngày 13.7, HĐND tỉnh Hải Dương ban hành Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND về việc hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 1/8/2023 đến 31/12/2025. Như vậy, hiện nay, tất cả người từ 65 đến dưới 80 tuổi ở đã được ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương, hiện toàn tỉnh có khoảng 106.000 người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi. Việc HĐND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ và mở rộng đối tượng được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế có ý nghĩa quan trọng khi chi phí y tế và nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Ông Vũ Đức Khiên, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh cho biết: “Đây là những chính sách quan trọng và ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Hải Dương và các địa phương với người dân. Việc đẩy mạnh hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế sẽ tạo đà hoàn thành lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

W_z4617827435742_6c903f3590a915348da1998b8eed8fa9.jpg
Đến hết năm 2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở Hải Dương đạt 91,75% so với số dân. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục khám bệnh tại Phòng khám Đa khoa quốc tế Thuận An (Kinh Môn). Ảnh: Linh Linh

Không bỏ ai ở lại phía sau

Ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Chương trình bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ngay khi có chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

HĐND tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy bằng các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn và hằng năm. UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai và có quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030” cùng nhiều chương trình, kế hoạch triển khai các chính sách xã hội giai đoạn 2021-2025 và hằng năm…

Sau hơn nửa nhiệm kỳ, với những giải pháp cụ thể, thiết thực, công tác bảo đảm an sinh xã hội tại Hải Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả rõ nét. MTTQ và các đoàn thể các cấp luôn đồng hành, chung tay cùng các cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, các hoàn cảnh khó khăn. Hải Dương luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và bảo đảm an sinh xã hội. Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo ở Hải Dương giảm từ 2,15% năm 2021 xuống còn 1,69%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 31,5%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45,49%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với số dân đạt 91,75%. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức dưới 2%, tỷ lệ thiếu việc làm dưới 2%.

Trong những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội dần được cải thiện. Đối tượng thuộc diện được hưởng trợ giúp xã hội được mở rộng. Mức trợ cấp xã hội thường xuyên được nâng lên so với quy định của Chính phủ. Hiện nay trong tỉnh Hải Dương có 100% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% các xã vùng sâu, vùng xa, được phủ sóng phát thanh, truyền hình. Hải Dương là địa phương thứ 5 trong cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đạt được và tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã bổ sung nội dung bảo đảm an sinh xã hội vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050. Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh duy trì mức giảm từ 1-1,5%/năm, tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới mức 2%. Tỉnh cũng nhất quán phương châm dành nguồn lực tối đa để chăm lo cho người yếu thế, gia đình chính sách, người có công, bảo đảm cho người dân được thụ hưởng lợi ích từ y tế, giáo dục và không để ai bị ở lại phía sau.

HOÀNG LONG
(0) Bình luận
Chăm lo đời sống nhân dân