Cảnh sát Mỹ bắt nghi phạm giết người hàng loạt

16/10/2022 12:30

Cảnh sát Mỹ thông báo đã bắt giữ kẻ tình nghi sát hại 6 người đàn ông và làm bị thương một phụ nữ ở vùng Bắc California vào rạng sáng 15/10 (giờ địa phương) khi đối tượng này dường như đang tìm kiếm nạn nhân khác.

Chú thích ảnh

Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ được triển khai tại hiện trường vụ nổ súng thành phố Raleigh, bang North Carolina (Mỹ) ngày 13/10/2022. Ảnh: newsobserver.com/TTXVN

Phát biểu họp báo, Cảnh sát trưởng khu vực Stockton, Stanley McFadden cho biết, dựa trên tin báo, các nhà điều tra đã theo dõi một người đàn ông và chặn người này trong ô tô vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày ở Stockton, nơi xảy ra 5 vụ nổ súng. Theo ông McFadden, đối tượng này là Wesley Brownlee, 43 tuổi, ở Stockton, mặc đồ đen, bịt mặt, cầm súng và “đang đi săn”. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi chắc chắn đã ngăn chặn một vụ giết người nữa".

Trước đó, cảnh sát đã truy tìm một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trong video tại một số hiện trường vụ án ở Stockton, nơi 5 người đàn ông bị phục kích và bắn chết trong khoảng thời gian từ ngày 8.7 - 27.9 vừa qua. Cảnh sát tin rằng chính đối tượng trên gây ra vụ sát hại một người đàn ông ở Oakland, cách đó khoảng 100 km, vào tháng 4.2021 và làm bị thương một phụ nữ vô gia cư ở Stockton một tuần sau đó.

Ông McFadden cho biết cảnh sát chưa phát hiện ra động cơ trong các cuộc tấn công kể trên, song thủ phạm dường như đang “thực hiện một nhiệm vụ”. Không nạn nhân nào bị đánh đập hoặc bị cướp tài sản.

Theo ông McFadden, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và các cơ quan cảnh sát khác nhau, bao gồm cả ở thành phố Chicago, đã giúp đỡ trong cuộc điều tra. Ông cũng cho biết đội điều tra đã được người dân hỗ trợ. Sau khi xác định được nghi phạm, cảnh sát đã theo dõi nhà anh ta.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh sát Mỹ bắt nghi phạm giết người hàng loạt