Góc nhìn

Cảnh giác thủ đoạn chống phá cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Th.S NGUYỄN MẠNH THẮNG 16/03/2025 10:11

Chúng ta cần nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch trước cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

00:00

xuyen-tac-tinh-gon-bo-may.jpeg
Một số tổ chức không ngừng tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương “tinh gọn bộ máy” theo hướng tiêu cực, hòng gây hoang mang trong xã hội

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một yêu cầu tất yếu khách quan. Đây chính là cuộc cách mạng tạo động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tuy nhiên, với mưu đồ đen tối, các thế lực thù địch không ngừng gieo rắc tư tưởng phản động nhằm xuyên tạc, kích động, chống phá.

Các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị ráo riết chống phá quá trình này bằng nhiều phương thức khác nhau. Chúng xuyên tạc, bịa đặt về mục đích, ý nghĩa của công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Chúng cho rằng việc tinh gọn bộ máy không phải là để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, mà là một cuộc “thanh trừng nội bộ”, “tranh giành quyền lực” trong Đảng. Từ đó, chúng tung tin bịa đặt về công tác nhân sự, cho rằng việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy chỉ nhằm mục đích loại bỏ những người không cùng phe phái.

Trong quá trình triển khai sắp xếp bộ máy, không thể tránh khỏi những khó khăn như tình trạng một số đơn vị thiếu nhân lực do sáp nhập hoặc có sự điều chỉnh vị trí công tác của cán bộ, công chức. Các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề này để thổi phồng, xuyên tạc việc tinh gọn bộ máy là “làm rối loạn hệ thống chính trị”, “gây mất ổn định tổ chức”.

Một số cá nhân cơ hội chính trị thổi phồng những trường hợp cán bộ tình nguyện về hưu sớm chưa nhận được các chế độ, chính sách theo Nghị định 178 của Chính phủ hoặc những trường hợp chưa kịp bố trí công việc mới, gây dư luận tiêu cực, hoài nghi về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, chúng còn kích động tâm lý bất mãn trong nội bộ cán bộ, công chức. Lợi dụng tâm lý hoang mang, lo lắng của một bộ phận cán bộ, công chức trước định hướng “sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp” và tiếp tục tinh giản biên chế, chúng tung tin đồn rằng nhiều người sẽ bị mất việc, không có chế độ hỗ trợ, gây tâm lý bất mãn. Kích động tư tưởng chống đối trong nội bộ, nhất là những cán bộ bị điều chuyển hoặc không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo; lợi dụng việc sáp nhập một số cơ quan, đơn vị để gây mâu thuẫn, tạo ra tâm lý cục bộ, địa phương chủ nghĩa trong công tác sắp xếp nhân sự.

Hòng phá hoại lòng tin vào chủ trương đổi mới của Đảng, chúng tung tin rằng việc sắp xếp bộ máy chỉ là hình thức, không đem lại hiệu quả thực tế, nhằm làm mất lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới; lợi dụng những bất cập tạm thời để bôi nhọ công tác cải cách hành chính.

Trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nêu trên, các cấp ủy, chính quyền cần có các biện pháp đấu tranh, phản bác hiệu quả để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân bằng một số biện pháp sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc tinh gọn bộ máy. Nội dung tuyên truyền cần làm rõ chủ trương, mục tiêu của công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, không phải là thanh trừng, loại bỏ phe phái. Phổ biến rộng rãi những kết quả tích cực của quá trình sắp xếp bộ máy trong thực tế, phản bác những luận điệu xuyên tạc.

Hai là, nắm bắt và kiểm soát tốt dư luận, đấu tranh với các quan điểm sai trái. Các cơ quan chức năng cần chủ động phát hiện, xử lý các thông tin sai lệch trên mạng xã hội, các trang web phản động. Sử dụng báo chí chính thống để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, giúp người dân hiểu rõ bản chất vấn đề.

Ba là, quan tâm, giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ, công chức bị ảnh hưởng từ việc tinh gọn, sắp xếp. Tiếp tục hoàn chỉnh chính sách, bảo đảm thực hiện tốt việc hỗ trợ theo Nghị định số 178 của Chính phủ và Kết luận số 75 của Bộ Chính trị đối với những trường hợp tình nguyện về hưu sớm hoặc xin thôi việc, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, giải quyết hài hòa các vấn đề về nhân sự khi sáp nhập các đơn vị, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bốn là, kiên quyết xử lý những đối tượng lợi dụng việc sắp xếp bộ máy để gây rối. Cần phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức tung tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận về việc triển khai lộ trình sắp xếp. Đấu tranh, phản bác mạnh mẽ các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Th.S NGUYỄN MẠNH THẮNG
(0) Bình luận
Tin mới nhất
Cảnh giác thủ đoạn chống phá cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy