Cận cảnh rừng phòng hộ đèo Prenn Đà Lạt cháy đỏ trời

08/04/2023 10:16

Sáng nay 8.4, ngành chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân rừng thông trên đèo Prenn Đà Lạt bốc cháy dữ dội, chiều 7.4.

Ngọn lửa bắt đầu từ khoảng 15h ngày 7/4 tại tiểu khu 267A (thuộc địa bàn phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Đến khoảng 19h cùng ngày, đám cháy bùng lên dữ dội.

Ngọn lửa bắt đầu từ khoảng 15 giờ ngày 7.4 tại tiểu khu 267A (thuộc địa bàn phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy bùng lên dữ dội.

Một người dân ở đầu đèo Prenn (phường 3, TP Đà Lạt) kể lại đã nhìn thấy đám cháy nhỏ ở cánh rừng này tầm khoảng 15 giờ. Không lâu sau, đám cháy ngày càng lan rộng, lửa bốc lên đỏ rực kèm khói trắng lan ra các vạt rừng bên cạnh và lên đến tận đỉnh ngọn đồi.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt, vụ cháy rừng xảy ra tại tiểu khu 267a, trên đèo Prenn (phường 3,TP Đà Lạt). Đây là khu vực rừng trồng thông ba lá có chức năng phòng hộ.

Đám cháy bao trùm khu vực rừng thông rộng lớn.

Dù phát hiện từ sớm song đám cháy lan rất nhanh.

Nhận tin báo, hơn 40 cán bộ, nhân viên, lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng của Chi Cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng Lâm Viên và lực lượng của UBND phường 3, TP Đà Lạt được huy động tham gia dập tắt đám cháy.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND phường 3 (TP Đà Lạt) thông tin, đây là vụ cháy thực bì dưới tán rừng thông. Do khu vực xảy ra cháy khá hiểm trở nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy. Đến 22 giờ 20 cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế.

Theo VTC News

(0) Bình luận
Cận cảnh rừng phòng hộ đèo Prenn Đà Lạt cháy đỏ trời