Y tế - Sức khỏe

Cần 110.000 đơn vị máu điều trị bệnh nhân dịp Tết

Theo VnExpress 12/12/2023 21:20

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cần khoảng 110.000 đơn vị máu dịp Tết, trong đó Chương trình Chủ nhật Đỏ tiếp nhận 45.000-50.000 đơn vị máu hiến.

Chiều 12/12, tại họp báo Chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2024, PGS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết thông tin trên, thêm rằng Viện cũng cần khoảng 12.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách trong ba tháng tới để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị.

"Kho dự trữ Viện có khoảng 10.000 đơn vị máu, do nhu cầu máu sử dụng trước và sau Tết Nguyên đán đều tăng nên những người đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu toàn phần và hiến tiểu cầu", PGS. Thanh nói.

PGS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, phát biểu tại họp báo. Ảnh: Lê Nga

PGS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Huyết học - Truyền máu Trung ương, phát biểu tại họp báo

Trước đây, Tết và mùa hè là hai thời điểm thường khan hiến máu. Hiện nhờ chương trình hiến máu Hành trình đỏ tổ chức kéo dài, tình trạng thiếu máu được khắc phục. Sau Tết, Lễ hội Xuân hồng hiến máu diễn ra giúp bổ sung nguồn máu điều trị.

Chương trình Chủ nhật Đỏ năm nay diễn ra từ tháng 11/2023 đến hết tháng 3/2024 tại 45 tỉnh, thành và các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Ước tính khoảng hơn 100.000 người tham dự, với 45.000-50.000 đơn vị máu hiến. Ngày hội chính tổ chức tại Đại học Bách khoa sáng 24/12.

Theo VnExpress
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần 110.000 đơn vị máu điều trị bệnh nhân dịp Tết