Tin tức

Campuchia khai mạc chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày kết thúc nội chiến

Theo TTXVN 29/12/2023 20:54

Thủ tướng Hun Manet cho rằng chiến tranh kết thúc đã tạo điều kiện để phát triển kinh tế, góp phần củng cố hòa bình trong khu vực và tham gia giải quyết những vấn đề quốc tế.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)
Quang cảnh Lễ kỷ niệm

Sáng 29/12, Vương quốc Campuchia long trọng khai mạc chuỗi sự kiện hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày kết thúc nội chiến và thành công của chính sách hợp tác cùng thắng; đồng thời kỷ niệm 5 năm ngày khánh thành tượng đài “Thắng-Thắng” - công trình mang tính biểu tượng khắc ghi ý nghĩa lịch sử của chính sách hợp tác cùng thắng và tinh thần hòa hợp dân tộc, góp phần mang lại nền hòa bình trọn vẹn ở quốc gia Đông Nam Á này.

Sự kiện được tổ chức tại khu vực tượng đài “Thắng-Thắng” ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Hun Manet đã điểm lại bối cảnh hình thành và khẳng định ý nghĩa lịch sử của chính sách hợp tác cùng thắng do cựu Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen khởi xướng cách đây 25 năm.

Theo Thủ tướng Campuchia, kết thúc nội chiến đã mang lại nền hòa bình trọn vẹn trên phạm vi toàn quốc, điều chưa từng có trong hơn 500 năm qua ở đất nước Chùa Tháp.

Thủ tướng Hun Manet cho rằng chiến tranh kết thúc đã tạo điều kiện để phát triển kinh tế, góp phần củng cố hòa bình trong khu vực và tham gia giải quyết những vấn đề quốc tế, đồng thời giúp thống nhất dân tộc và mở ra cơ hội để Campuchia huy động sức người, trí tuệ và của cải cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo.

Ông Hun Manet nhấn mạnh: “Campuchia đang trên con đường phát triển, hướng tới tầm nhìn đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2050."

Đề cập đến ý nghĩa của công trình tượng đài “Thắng-Thắng," Thủ tướng Campuchia khẳng định việc xây dựng tượng đài này nhằm lưu giữ những chứng tích lịch sử quý giá cho các thế hệ người dân Campuchia mai sau, nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu biết về lịch sử dân tộc.

Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Campuchia (AKP) nhân dịp này, Thượng nghị sĩ Sok Eysan, người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), khẳng định chính sách hợp tác cùng thắng đã giúp Campuchia phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trên mọi lĩnh vực như đường bộ, đường thủy, đường hàng không, cùng những cây cầu bắc qua sông, những tòa nhà cao tầng, sân bay, trường học, chùa chiền, bệnh viện...

Trên tinh thần đó, để tiếp tục duy trì trường tồn nền hòa bình của đất nước, ông Sok Eysan kêu gọi toàn thể nhân dân Campuchia chung tay đoàn kết gìn giữ hòa bình, bảo vệ trường tồn nền độc lập để phát triển đất nước như ước nguyện của người dân, phù hợp với kế hoạch chiến lược của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong định hướng nâng mức sống của nhân dân đạt mức trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2050.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày kết thúc nội chiến ở Campuchia, thành công của chính sách hợp tác cùng thắng và kỷ niệm 5 năm khánh thành tượng đài “Thắng-Thắng” diễn ra trong 3 ngày 29-31/12.

Ngoài sự kiện chính diễn ra sáng 29/12, còn có các hoạt động trưng bày triển lãm thành tựu sau 25 năm thực hiện chính sách hợp tác cùng thắng của các cơ quan bộ, ngành Trung ương và lực lượng vũ trang Campuchia, cùng các hoạt động trình diễn nghệ thuật, trưng bày giới thiệu sản phẩm, liên hoan ẩm thực, bắn pháo hoa chào mừng và nhiều chương trình vui chơi giải trí khác.

Quần thể tượng đài “Thắng - Thắng” được khởi công xây dựng vào ngày 25/2/2016 và khánh thành vào ngày 29/12/2018, trên khu đất rộng 8ha tọa lạc tại phường Prek Tasek (quận Chroy Changvar), đối diện sân vận động quốc gia Morodok Techo ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.

Trong đó, riêng tượng đài “Thắng-Thắng” có quy mô cao 54m, rộng 36m, được xem là công trình lịch sử nhằm tưởng nhớ ý nghĩa và giá trị của chính sách hợp tác cùng thắng, đề cao giá trị của hòa bình và hòa giải dân tộc, cổ vũ tinh thần yêu nước nhằm duy trì nền hòa bình, ổn định và phát triển trên đất nước Chùa Tháp.

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Campuchia khai mạc chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày kết thúc nội chiến