Cẩm Hoàng khắc phục san lấp ao hồ trái phép

24/05/2023 05:39

Đến ngày 23.5, xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) đã cơ bản khắc phục xong 5 trường hợp san lấp ao hồ trái phép ở thôn Phí Xá.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thuyên ở thôn Phí Xá, xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) tự xúc phần san lấp trái phép, trả lại mặt ao công điền

Cả 5 trường hợp trên đều tự ý san lấp hồ, ao làm vườn, với tổng diện tích gần 4.000 m2. Việc xâm lấn, san lấp hồ ao này đã xảy ra trong nhiều năm. Sau khi được xã tuyên truyền, vận động, đại diện các gia đình vi phạm đều cam kết sẽ trả lại nguyên trạng. Từ đầu tháng 4 đến nay, các hộ đã tự xúc đất, cát san lấp để trả lại mặt nước ao hồ.

Trong tháng 5 này, xã Cẩm Hoàng mới phát hiện nhà ông Nguyễn Văn Điếm ở thôn Phượng Hoàng san lấp ao công điền. UBND xã đã yêu cầu hộ ông Điếm xúc toàn bộ lượng cát đã san lấp trái phép, trả lại hiện trạng ban đầu của ao nhưng ông Điếm chưa thực hiện và không hợp tác. UBND xã đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và dự kiến thực hiện cưỡng chế trong tháng 7.2023.

Xã Cẩm Hoàng quản lý hơn 55 ha ao hồ. Phần lớn hồ ao đều được xã ký hợp đồng cho thuê nuôi thả cá từ năm 2006. Tuy nhiên, do buông lỏng quản lý trong nhiều năm nên một số ao hồ bị xâm lấn, san lấp làm vườn... Theo rà soát mới nhất trong năm 2022, diện tích ao công nêu trên chỉ còn hơn 48 ha, trong đó có hơn 30,8 ha ở trong làng, diện tích còn lại ở ngoài đồng. 

PV

(0) Bình luận
Cẩm Hoàng khắc phục san lấp ao hồ trái phép