Cẩm Giàng dự kiến xây cổng chào huyện tại thị trấn Lai Cách

09/09/2022 10:30

Theo phương án thiết kế, cổng chào huyện Cẩm Giàng được xây dựng tại vị trí giáp nút giao đường tỉnh 394 với quốc lộ 5 thuộc địa phận thị trấn Lai Cách. Cổng có chiều rộng 18,9 m, cao 9,4 m, chiều cao thông thuỷ 6,42 m.


Phương án thiết kế cổng chào huyện Cẩm Giàng

Công trình lấy ý tưởng từ văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và huyện Cẩm Giàng nói riêng là hình ảnh bông lúa nước làm nên phần thân cột cổng. Vòm cổng chào với kết cấu chịu lực, chính giữa là bảng đèn LED điện tử chạy chữ 2 mặt, hai bên là hình ảnh cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Trung tâm vòm là biểu tượng hình ảnh Văn miếu Mao Điền. Trên vòm là hình ảnh mặt trời với ý nghĩa ngày mai tươi sáng rực rỡ.

Tại hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện về việc xây dựng cổng chào huyện sáng 8.9, các đại biểu đều cho rằng việc xây dựng cổng chào huyện là cần thiết. Tuy nhiên, cần thiết kế theo hướng hiện đại, phù hợp với sự phát triển của huyện…

TUẤN SỸ

(0) Bình luận
Cẩm Giàng dự kiến xây cổng chào huyện tại thị trấn Lai Cách