Các vùng sản xuất lúa tập trung cho năng suất cao

03/06/2015 17:05

Năng suất lúa xuân ở các vùng sản xuất tập trung dự kiến đạt 65-66 tạ/ha, cao hơn từ 1-2 tạ/ha và tiết kiệm khoảng 10% chi phí so với sản xuất đại trà.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năng suất lúa xuân ở các vùng sản xuất tập trung (SXTT) dự kiến đạt 65-66 tạ/ha, cao hơn từ 1-2 tạ/ha và tiết kiệm khoảng 10% chi phí so với sản xuất đại trà. Nguyên nhân do nông dân cấy lúa ở các vùng này thường xuyên được tập huấn, hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng lượng, đúng thời điểm nên lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, cho năng suất cao hơn. Ngoài ra, do quản lý dịch bệnh tốt, lại dễ dàng đưa cơ giới vào sản xuất nên nông dân tiết kiệm được chi phí.

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh có 138 vùng lúa SXTT, với tổng diện tích gần 3.000 ha, tăng 21 vùng so với vụ xuân năm trước. Trong đó có 113 vùng lúa lai, 22 mô hình lúa chất lượng cao và 3 vùng trồng các giống lúa mới. Các giống lúa gieo cấy nhiều ở vùng SXTT gồm: Bắc thơm 7, Bắc NB01, Thiên ưu 8, Nếp 97, ĐD2...

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 8.000 ha lúa xuân, trong khi cùng thời điểm này năm trước mới được hơn 1.000 ha. Các địa phương thu hoạch được nhiều như: Tứ Kỳ hơn 2.300 ha, Kim Thành gần 2.000 ha, Ninh Giang hơn 1.000 ha. Nguyên nhân do năm nay thời tiết nắng nóng, lúa chín nhanh cộng với nhiều nông dân thuê máy gặt nên tiến độ thu hoạch lúa nhanh hơn.

* Sáng 2-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đánh giá giống lúa chất lượng Thuần Việt 1 để bổ sung vào cơ cấu mùa vụ của tỉnh.

So sánh với giống Bắc thơm số 7, giống Thuần Việt 1 có thời gian sinh trưởng tương đương nhưng có khả năng thâm canh cao, đẻ nhánh khỏe, tập trung, lá cứng, chống đổ tốt, nhiễm các loại sâu, bệnh hại chính như: rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn nhẹ hơn giống Bắc thơm số 7. Đặc biệt, vụ xuân năm nay giống lúa Thuần Việt 1 dự kiến sẽ cho năng suất cao hơn giống Bắc thơm số 7 khoảng 12,7 tạ/ha. Do giống Thuần Việt 1 phù hợp với điều kiện sản xuất trên đồng ruộng của tỉnh, chất lượng gạo tốt, cơm thơm, dẻo, đáp ứng được nhu cầu của thị trường nên vụ mùa tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục sản xuất thử với quy mô 30 ha.

Vụ xuân năm nay, lúa Thuần Việt 1 được gieo cấy tại các xã An Đức, Hiệp Lực (Ninh Giang), Hồng Khê (Bình Giang) và Cẩm Điền (Cẩm Giàng) với diện tích 30 ha. Giống do Công ty CP Giống cây trồng Thanh Hóa chọn tạo.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các vùng sản xuất lúa tập trung cho năng suất cao