Sự kiện qua ảnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương chúc mừng các chức sắc, giáo dân nhân dịp Giáng sinh

PV 22/12/2023 19:25

Ngày 22/12, nhân dịp Lễ Giáng sinh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã tới thăm, chúc mừng, tặng quà nhiều chức sắc, giáo dân.

img_1228-1-.jpeg
Chúc mừng Hội Thánh tin lành Hải Dương nhân dịp Giáng sinh năm 2023, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh năm 2023 tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó có sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân. Đồng chí Trần Đức Thắng mong các vị mục sư, chức sắc, chức việc tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
img_1073-1-.jpeg
Sáng 22/12, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm, tặng quà linh mục Nguyễn Văn Vang, Quản hạt, Chính xứ Hải Dương ở phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) và linh mục Bùi Xuân Thắng, Chính xứ Mỹ Động ở phường Hiến Thành (Kinh Môn). Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng ân cần gửi lời thăm hỏi và chúc các linh mục, chức sắc, giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng thăm hỏi linh mục Nguyễn Văn Vang
ce6b8d9f-6a64-4a81-a35a-b378ebc0e63d-1-.jpeg
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Văn Bản, Giám mục Chính tòa Giáo phận Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích đánh giá cao sự đồng lòng, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo của các vị chức sắc và toàn thể giáo dân thuộc Giáo phận Hải Phòng nói chung, giáo dân tỉnh Hải Dương nói riêng
img_1303-1-.jpeg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà linh mục Nguyễn Quang Sách, Quản hạt, Chính xứ Kẻ Sặt, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang). Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, linh mục Nguyễn Quang Sách bày tỏ vui mừng trước những thành công và sự phát triển của tỉnh trong năm 2023, đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân luôn kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh Hải Dương
PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương chúc mừng các chức sắc, giáo dân nhân dịp Giáng sinh