Việc tử tế

Các đại biểu Quốc hội tặng quà công nhân, lao động khó khăn ở Hải Dương

MINH NGUYÊN 31/01/2024 14:33

Những phần quà ý nghĩa đã đến tay công nhân, người lao động khó khăn kịp thời, thể hiện sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội, tổ chức công đoàn với công nhân.

img_8417.jpg
Đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội mong muốn tổ chức công đoàn, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, chăm lo người lao động

Sáng 31/1, đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương thăm, trao quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại huyện Cẩm Giàng. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà.

img_8434.jpg
Đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội trao quà cho người lao động tại huyện Cẩm Giàng

Trước đó, chiều 30/1, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã thăm, tặng quà cho 50 đoàn viên, người lao động khó khăn tại Công ty TNHH Babeeni Việt Nam chi nhánh Hải Dương (Tứ Kỳ). Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà.

img_8330.jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trao quà cho công nhân, lao động khó khăn tại Công ty TNHH Babeeni Việt Nam chi nhánh Hải Dương (Tứ Kỳ)

Tại buổi tặng quà, các đại biểu Quốc hội đã ân cần thăm hỏi hoàn cảnh công nhân, lao động, chia sẻ khó khăn và động viên người lao động vượt qua, đón Tết vui vẻ. Các đồng chí mong muốn công nhân tiếp tục gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động để từ đó tăng thu nhập cho bản thân. Đề nghị công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo đời sống người lao động. Phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công nhân, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên. Chủ doanh nghiệp cần quan tâm tạo việc làm, thu nhập ổn định, cùng tổ chức công đoàn giữ mối quan hệ lao động hài hoà. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần xây dựng môi trường làm việc tốt, thân thiện cho người lao động.

MINH NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đại biểu Quốc hội tặng quà công nhân, lao động khó khăn ở Hải Dương