Quốc phòng

Bộ Quốc phòng giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Giáp Thìn 2024

T.H (theo báo Tin tức) 10/02/2024 16:14

Sáng 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến, chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 toàn quân.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến, chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng và nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trực Tết, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Trực tiếp kết nối với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, biển đảo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân, tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận; thực hiện tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là trong sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ tuyển quân, ra quân huấn luyện năm 2024 và điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh.

Với khí thế, quyết tâm ngay trong những ngày đầu xuân mới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất đánh giá, năm mới Giáp Thìn 2024, toàn quân thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết chu đáo, an toàn. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ.

Các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm an toàn các sự kiện trong đêm giao thừa, nhất là tổ chức bắn pháo hoa, hiệp đồng trình diễn thiết bị bay không người lái bảo đảm an toàn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển chủ động thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm soát quân sự, duy trì nghiêm kỷ luật, quản lý chặt chẽ quân số, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống cho lực lượng trực Tết; tăng cường bảo đảm an toàn giao thông. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền hiệu quả hoạt động đón Xuân, vui Tết của quân và dân trên cả nước.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong buổi sáng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã đến kiểm tra, chúc Tết một số đơn vị đóng quân trên địa bàn Hà Nội.

T.H (theo báo Tin tức)
(0) Bình luận
Bộ Quốc phòng giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Giáp Thìn 2024