Giáo dục

Bổ ích hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền cho trẻ mầm non ở Ninh Giang

THÀNH ĐẠT 01/02/2024 15:47

Những ngày cận Tết, nhiều trường mầm non ở Ninh Giang (Hải Dương) tổ chức các chương trình tái hiện lại những nét đẹp trong Tết cổ truyền giúp trẻ em trải nghiệm văn hoá truyền thống dân tộc.

img_1547-baa8ad9239065f5cb1597b476dec3a3d.jpeg
Các bé Trường Mầm non Ninh Hải vui vẻ tập gói bánh chưng cùng cô giáo, phụ huynh

Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến không khí đậm sắc Tết tại các Trường Mầm non Hồng Phong, Ninh Hải, Đồng Tâm. Đây là những trường đoạt giải cao trong cuộc Hội thi đầu bếp nhí tài năng cấp huyện. Trong 3 ngày 29-31/1, 3 trường này đã tổ chức Hội thi đầu bếp nhí tài năng cấp trường và nhiều lễ hội chào xuân 2024 trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Khác với mọi năm chỉ xây dựng một không gian nhỏ mang sắc màu mùa xuân ở sân trường, năm nay, Trường Mầm non Hồng Phong tổ chức nhiều gian hàng chợ xuân để các bé đón Tết.

Cả sân trường ngập tràn trong sắc xuân với 9 gian hàng được thiết kế với đủ các màu sắc khác nhau từ dân gian với mành tre, câu đối, rổ mây tre đan, bánh chưng, mứt, bánh tẻ, xôi đủ màu tới các gian hàng được chuẩn bị công phu làm cổng bằng bóng bay...

Cô giáo Phan Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Phong cho biết: “Mất 1 tuần để giáo viên, phụ huynh và các bé chuẩn bị các gian hàng đa dạng, thể hiện một bức tranh hội chợ Tết thật sống động và thiết thực, gần gũi với bối cảnh địa phương đang đón chờ năm mới. Các bé được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm chuẩn bị gian hàng, trưng bày, mua, bán, dạo chơi, tham quan, vẽ tranh, tập viết thư pháp…

img_2897.jpeg
Trường Mầm non Hồng Phong tổ chức bữa cơm tất niên cho các bé
img_1658-b67862b70a74de3f41ed54c53666e48a.jpeg
Các bé thích thú với gian hàng đậm chất xuân
img_1651-407298888decbe41f6bfa9d565789f0e.jpeg
Nhiều em lần đầu tiên được nhìn thấy cối xay thóc nên thích thú trải nghiệm

Tại Trường Mầm non Ninh Hải, nhà trường tổ chức cho 310 học sinh của trường cùng các cô giáo, phụ huynh gói bánh chưng. Cô giáo Bùi Thị Phương Mây tự hào xem các bé lớp 5 tuổi lau chiếc lá dong, tập gói bánh chưng.

Cô Mây chia sẻ: “Đối với trẻ mầm non, để các con tiếp cận những nét văn hóa cổ truyền, đặc biệt là việc gói bánh chưng luôn khó khăn hơn những học sinh ở cấp học lớn hơn. Trước khi các con được trực tiếp thực hành, các cô giáo luôn đồng hành để các con hiểu thêm về ý nghĩa của bánh chưng và thao tác gói. Cùng với giáo viên, các con được hướng dẫn cụ thể việc giúp đỡ người lớn cắt lá, múc gạo… Ngay sau khi hoàn thành, các con được phần thưởng là món bánh chưng thơm ngon. Như thế, các con sẽ ấn tượng, nhớ lâu, đa phần các con đều rất hào hứng với hoạt động trải nghiệm này”.

Bé Nguyễn Tiểu Nam, lớp 5 tuổi D, Trường Mầm non Ninh Hải vui vẻ: “Con rất thích làm bánh chưng có nhiều thịt và đỗ. Con sẽ cầm bánh chưng về cho ông bà, bố mẹ”.

img_1554-44a3e649ca3ba027b72e3874c009cc3c.jpeg
Được sự hướng dẫn của cô giáo, các bé lớp 5 tuổi Trường Mầm non Ninh Hải hăng say gói bánh chưng

Lễ hội chào Xuân 2024 của Trường Mầm non Đồng Tâm diễn ra sôi nổi. Nhà trường tổ chức cho trẻ làm mứt, làm lịch Tết, trang trí cây đào, bày mâm ngũ quả, chơi các trò chơi dân gian. 350 các bé từ các lứa tuổi nhà trẻ đến mẫu giáo của trường được tham gia các trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi như: kéo co, ô ăn quan, oẳn tù tì, kéo cưa lừa xẻ…

Cô giáo Đinh Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Tâm cho biết, chương trình bé vui đón Tết là món quà ý nghĩa mà Trường Mầm non Đồng Tâm và các bậc phụ huynh dành tặng cho học sinh nhân dịp đón Tết Giáp Thìn 2024, để các bé được trải nghiệm không khí ngày Tết tại chính ngôi nhà thứ hai của mình.

"Đây cũng là hoạt động bổ ích, giúp học sinh hiểu thêm về ý nghĩa ngày Tết, trân trọng nét đẹp văn hóa truyền thống của ngày Tết cổ truyền dân tộc. Chương trình còn là dịp để phụ huynh trực tiếp tham gia vào hoạt động giáo dục nhà trường, từ đó tạo sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ", cô Huyền chia sẻ.

img_1605-14733fa9770119e57b82a82f9c2baf8e.jpeg
Các bé lớp nhà trẻ Trường Mầm non Đồng Tâm chơi trò chơi dân gian
img_1638-5968c1a1954b72f229584ccffde6c07e.jpeg
Trò chơi kéo co nhận được nhiều tiếng hò reo, cổ vũ
img_1621-3d2898fbb8e91e024d832d8703bfc97f.jpeg
Trò chơi ô ăn quan cũng được nhiều bạn nhỏ yêu thích

Bà Nguyễn Thị Thắm, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang cho biết, sau thành công của Hội thi đầu bếp nhí tài năng cấp huyện, chúng tôi xây dựng kế hoạch cho 24 trường mầm non trên địa bàn huyện tổ chức hội thi cấp trường cho trẻ thi kiến thức, làm bánh gai, bánh ngọt. Năm học 2023-2024, cấp học mầm non của huyện Ninh Giang đã tổ chức hội thảo về đối mới phương pháp hoạt động giáo dục theo dự án, trong đó lựa chọn dự án bánh gai là trọng tâm. Vấn đề này không chỉ gắn liền với giáo dục dinh dưỡng ở trường mầm non mà còn lan tỏa đặc sản ẩm thực, bản sắc quê hương…

Dịp này, các trường mầm non trong huyện còn tổ chức các hoạt động về ngày Tết truyền thống một cách thiết thực cho trẻ được trải nghiệm, thực hành, mang đậm nét văn hóa cổ truyền Việt Nam, phù hợp với khả năng nhận thức và điều kiện nơi trẻ sống. Thông qua những hoạt động này không chỉ tạo ra các hoạt động trải nghiệm bổ ích mà còn giúp trẻ hiểu thêm, có ý thức gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bổ ích hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền cho trẻ mầm non ở Ninh Giang