Du lịch

Bình Thuận quy hoạch thêm 3 khu du lịch ven biển

HQ (theo VnExpress) 22/03/2024 16:10

Bình Thuận quy hoạch thêm 3 khu du lịch ven biển, có tổng diện tích hơn 5.000 ha, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Biển Cổ Thạch nơi có bãi đá 7 màu nổi tiếng độc đáo nhất Việt Nam. Ảnh: Việt Quốc
Bãi đá 7 màu độc lạ nhất Việt Nam ở biển Cổ Thạch, huyện Tuy Phong

3 khu du lịch ven biển nằm ở các huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân được HĐND tỉnh Bình Thuận thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch chung sáng 22/3. Trong đó, khu Cổ Thạch - Bình Thạnh (huyện Tuy Phong) có quy mô hơn 1.000 ha; khu Tân Thuận - Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam) hơn 1.600 ha; khu Tân Thắng - Thắng Hải (huyện Hàm Tân) hơn 2.400 ha.

Cả 3 khu được quy hoạch theo hướng phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, dân cư.., với trọng tâm là du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các điểm du lịch này sau khi được quy hoạch sẽ khai thác lợi thế sinh thái biển, cảnh đẹp thiên nhiên và không gian văn hóa sẵn có. Mỗi khu vực còn được xây dựng các công trình dịch vụ, công cộng, như trường học, bệnh viện đa khoa, sân vận động, cung văn hóa, chợ, hệ thống điện, nước sinh hoạt phục vụ dân cư tại chỗ và du khách.

Biển Cổ Thạch (Bình Thuận) còn hoang sơ chưa khai thác hết tiềm năng. Ảnh: Việt Quốc
Biển Cổ Thạch (Bình Thuận) còn hoang sơ chưa khai thác hết tiềm năng

Trước đó, tháng 12/2023, HĐND tỉnh Bình Thuận thông qua quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040 tầm nhìn 2050, bao gồm vùng lõi hiện tại và mở ra các khu vực lân cận, tổng diện tích 14.760 ha.

Hiện, Bình Thuận có tổng cộng 5 khu du lịch được quy hoạch gồm 3 khu vừa được thông qua, Khu du lịch quốc gia Mũi Né và Khu du lịch đảo Phú Quý.

Theo HĐND tỉnh Bình Thuận, ba khu vực quy hoạch này cùng Khu du lịch quốc gia Mũi Né được kỳ vọng sẽ tăng thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bình Thuận đặt mục tiêu thu hút 16 triệu lượt khách vào năm 2030, trong đó khách quốc tế chiếm 15-20%. Tổng thu từ du lịch đạt 63.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp vào GRDP 12-13%.

HQ (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận quy hoạch thêm 3 khu du lịch ven biển