Tin tức

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm việc tại Hải Dương

HOÀNG BIÊN 18/10/2023 18:15

Chiều 18/10, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tại Hải Dương.

img_1555(1).jpg
Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất
Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi giám sát

Đoàn do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và lãnh đạo Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, một số sở, ban, ngành liên quan làm việc với Đoàn giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao kết quả Hải Dương đạt được trong thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, nhất là trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện.

Đồng chí Bùi Quang Huy lưu ý Hải Dương cần tiếp tục xác định đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho tương lai; nâng cao vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền; phát huy vai trò của các sở, ban, ngành trong thực hiện các chính sách thanh niên. Khẩn trương hoàn thiện, ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030...

Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát, kịp thời sửa đổi, thay thế, ban hành các văn bản để thực hiện tốt hơn nữa các chính sách thanh niên. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện chính sách, công tác thanh niên. Các cơ quan liên quan của tỉnh Hải Dương tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện.

img_1575(1).jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên được tỉnh Hải Dương thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, thực tế của địa phương.

Theo kết quả tự đánh giá, Hải Dương đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu thực hiện mục tiêu và giải pháp chủ yếu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Điển hình là tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở thành thị là 1,48% (chỉ tiêu dưới 3%); tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn là 1,38% (chỉ tiêu dưới 2%); năm học 2022-2023 có 85,66% số thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương (chỉ tiêu 85%)…

img_1558(1).jpg
Đồng chí Sái Thị Yến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương báo cáo tại buổi giám sát

Tại buổi làm việc, tỉnh Hải Dương đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí kinh phí cho địa phương để quy hoạch, xây dựng các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu văn hóa, thể thao, giải trí cho thanh niên, nhất là thanh niên ở nông thôn. Bộ Nội vụ rà soát, tham mưu Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành hoặc trình ban hành các chương trình, đề án, dự án thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 để làm cơ sở cho các địa phương cụ thể hóa, triển khai, thực hiện.

img_1560(1).jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương Nguyễn Hồng Sáng báo cáo tại buổi giám sát

Sáng cùng ngày, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã khảo sát, kiểm tra thực tế tại thị xã Kinh Môn.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm việc tại Hải Dương