Bắt nhóm làm giả bằng đại học giống như thật

23/06/2023 09:21

Phạm Văn Mạnh cùng 23 đồng phạm trong 4 năm làm giả hàng nghìn giấy phép lái xe, các loại bằng… với cam kết giống 100%, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Ngày 22.6, Mạnh, 41 tuổi, cùng 23 người bị Công an thành phố Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, theo điều 341 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Mạnh (góc trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Phạm Văn Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, năm 2019, Mạnh lên mạng xã hội tìm hiểu cách làm giả giấy tờ, sau đó mua thiết bị. Anh ta đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả trên mạng với cam kết "giống 100%"; tuyển hàng chục cộng tác viên.

Mạnh bán mỗi giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp THPT và bằng đại học, thẻ căn cước công dân... giá 2 triệu đồng. Cảnh sát ước tính, từ năm 2019 đến khi bị triệt phá, đường dây này làm giả hàng nghìn văn bằng, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Bằng giả do Mạnh và đồng phạm làm giả bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt nhóm làm giả bằng đại học giống như thật