Quốc phòng

Bắt đầu sơ tuyển vào các trường quân đội từ ngày 15/3

NGHĨA AN 14/03/2024 19:50

Ban Tuyển sinh quân sự (UBND tỉnh Hải Dương) đã có hướng dẫn về công tác sơ tuyển đào tạo hệ cao đẳng, đại học, trung cấp quân sự năm 2024. Theo đó, thời gian tổ chức sơ tuyển vào các trường quân đội diễn ra từ ngày 15/3-20/5.

tuyensiisnh.jpg
Ban Tuyển sinh quân sự của TP Hải Dương phối hợp khám tuyển cho thí sinh đăng ký năm 2023 (ảnh cơ sở cung cấp)

Tuyển sinh đại học quân sự năm 2024 có 17 học viện, trường sĩ quan và tuyển sinh hệ cao đẳng có 3 trường.

Đối tượng tuyển sinh là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên tính đến tháng 4/2024; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên tính đến tháng 9/2024; nam thanh niên ngoài quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân), số lượng đăng ký sơ tuyển không hạn chế; nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân.

Các trường quân đội tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) bảo đảm sức khoẻ loại 1, loại 2 theo quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, một số trường có tiêu chuẩn riêng cho từng đối tượng.

Độ tuổi tuyển sinh các trường quân đội năm 2024 là thanh niên ngoài quân đội có độ tuổi từ 17-21; quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ có độ tuổi từ 18-23.

Thời gian tổ chức sơ tuyển vào các trường quân đội diễn ra từ ngày 15/3-20/5. Từ ngày 18/3-12/5, Ban Tuyển sinh quân sự các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức cho thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, khám sức khỏe, hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xác minh chính trị tại cơ sở. Từ ngày 13-18/5, tổ chức xét duyệt hồ sơ, lập danh sách trích ngang số thí sinh đủ điều kiện đăng ký sơ tuyển theo từng trường. Từ ngày 22-24/5, Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh duyệt hồ sơ.

Thí sinh là thanh niên ngoài quân đội sẽ đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ tại Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố, nơi thí sinh đăng ký thường trú. Thí sinh đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (riêng tuyển sinh đào tạo đại học quân sự tại Trường Sĩ quan không quân thì chỉ tuyển thí sinh đã được Quân chủng Phòng không-Không quân khám sức khỏe, kết luận đủ điều kiện xét tuyển vào đào tạo phi công quân sự, sĩ quan dù-tìm kiếm cứu nạn đường không).

Thí sinh phải đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào 1 trường quân đội. Khi đến nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển, thí sinh phải mang theo thẻ căn cước công dân và các giấy tờ tuỳ thân khác để cán bộ thu hồ sơ đối chiếu.

Hướng dẫn cụ thể như sau:

Tuyển sinh năm 2024

NGHĨA AN
(0) Bình luận
Bắt đầu sơ tuyển vào các trường quân đội từ ngày 15/3