Bắt 2 chủ quán cà phê môi giới mại dâm

13/07/2022 16:03

Phạm Văn Thư và Nguyễn Thị Huê là chủ quán cà phê, sẽ sắp xếp người, thời gian, địa điểm cho các đối tượng thực hiện việc mua bán dâm để cùng hưởng lợi.


Hai đối tượng môi giới mại dâm bị Công an huyện Cẩm Giàng khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 12.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thư (sinh năm 1982, ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên) và Nguyễn Thị Huê (sinh năm 1987, ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, vào 21 giờ 10 ngày 10.7, tại nhà nghỉ Bình An (thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng), Tổ công tác Công an huyện Cẩm Giàng phát hiện 2 đôi nam nữ mua bán dâm.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận việc mua bán trên do Phạm Văn Thư và Nguyễn Thị Huê, cùng là chủ quán cà phê 123 (ở thôn Quý Dương) môi giới. Khách có nhu cầu sẽ chủ động liên hệ, Thư và Huê sẽ sắp xếp người, thời gian, địa điểm cho các đối tượng thực hiện việc mua bán dâm để cùng hưởng lợi.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Cẩm Giàng đã bắt giữ, xử lý 4 vụ liên quan đến hành vi môi giới mại dâm, đã khởi tố 3 vụ, xử lý hành chính 1 vụ.

VŨ OANH

(0) Bình luận
Bắt 2 chủ quán cà phê môi giới mại dâm