Xem - Nghe - Đọc

Báo Hải Dương phát hành ấn phẩm đặc biệt Chào năm mới 2024

BHD 28/12/2023 05:30

Hôm nay 28/12, Báo Hải Dương phát hành ấn phẩm đặc biệt Chào năm mới 2024 với nhiều nội dung đặc sắc, phong phú, hình thức đẹp, đánh giá những kết quả nổi bật Hải Dương đạt được trong năm 2023.

Ấn phẩm gồm 20 trang in màu, phản ánh bức tranh toàn cảnh của tỉnh Hải Dương trong năm 2023 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội với những điểm nhấn nổi bật.

z5014454801345_07f5cc85006b5b6437655621d6bf7c63-c81412f392d7132453855ab4b6eaa830.jpg

Trong ấn phẩm này, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Hải Dương. Qua cuộc trò chuyện cởi mở, đồng chí nhận định, năm 2023 là một năm nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế-xã hội, nhưng Hải Dương đã có sự phát triển ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Trước thềm năm mới 2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định với quyết tâm cao "phát triển kinh tế - xã hội hài hoà, đạt kết quả cao, không để ai bị bỏ lại phía sau và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân".

z5014418402540_8e2f5d1d6f19f898450cfd1b88dbd69d-1--34747cfc50422f1b452d583b18a8cb7c.jpg

Khi “ý Đảng, lòng dân” thống nhất là lúc sự đồng thuận của nhân dân vì lợi ích chung, là chìa khóa để tháo những điểm nghẽn, nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng nói riêng và giải quyết những việc khó nói chung. Năm 2023, với tinh thần đồng thuận cao, nhiều người dân trong tỉnh đã giúp đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình, dự án lớn ở Hải Dương. Bài Niềm vui từ sự đồng thuận (Hoàng Long) nêu bật kết quả này.

Báo có bài viết sâu kỹ về những giải pháp và sự quan tâm đúng mức nên đến nay, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cấp xã của tỉnh Hải Dương đã sớm vượt chỉ tiêu của Đề án 02- ĐA/TU. Đó là bài Trẻ hóa cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã (Hà Vy).

Về lĩnh vực kinh tế, một số kết quả nổi bật của Hải Dương trong năm qua được thể hiện qua các bài viết: “Dọn đường” phát triển công nghiệp (Đỗ Quyết - Huyền Trang) nêu bật quyết tâm của Hải Dương phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng. Bài Ngôi sao vụ đông (Nhất Nguyên) đưa bạn đọc đến những cánh đồng trồng cây vụ đông xanh mướt, bội thu của Hải Dương; chùm ảnh Dồn lực đưa các dự án giao thông trọng điểm về đích (Hà Nga - Thành Chung)...

z5014458765069_f3176387bcd59e37ee673cdfa9e4e9d0.jpg

Năm 2023 có thể coi là năm an sinh của tỉnh với nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế thể hiện tinh thần nhân văn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nội dung này thể hiện trong bài Tăng an sinh, giảm nghèo bền vững (Bảo Anh). Để làm căn cước công dân gắn chip cho người dân, lực lượng công an luôn tận tình đến bất kỳ đâu người dân cần, kịp thời chia sẻ khó khăn. Bài Nghĩa tình trong làm căn cước cho dân (Danh Trung) kể lại những hình ảnh đẹp đó. Mô hình lấy trẻ làm trung tâm giúp các trường mầm non đều xanh, sạch, đẹp, tạo ra môi trường học tập mở, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Nội dung này phản ánh trong bài Hiệu quả mô hình lấy trẻ làm trung tâm (Hoàng Hà).

z5014418594333_c0b59dfdaff797d1b9b53780476c3011-1--db6016da338b590733fda1e583bfdb9e.jpg

Năm 2023, cùng với Yên Tử (Quảng Ninh), Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang), khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc của Hải Dương được hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Điều này được phân tích trong bài viết Thêm bước tiến dài để Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành di sản văn hóa thế giới (Tiến Huy).

Tiến sĩ Trương Thanh Tùng - một người con ưu tú của quê hương Hải Dương đã liên tục tham gia các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của đất nước và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Những nỗ lực cống hiến và thành tích của anh được phản ánh trong bài Tiến sĩ Trương Thanh Tùng - người mang hoài bão lớn (Thế Anh).

z5014454768572_9bcb528b5a1348eff62749b21c8f2f29-4162c8f3ccd5d9287a67cba381b55ea0.jpg

Báo có truyện ngắn Chiều hát tan khói mờ (Đông Thư); các tản văn Xốn xang năm mới (Vũ Hoàng Luyến), Xóm nhỏ tôi yêu (Minh Hạnh), Mùa yêu dấu... (Nguyễn Văn Chiến); chùm thơ có các bài: Đền thờ Bác Hồ ở Trường Sa (Đỗ Xuân Thu), Đêm thành phố (Hà Trọng Đạm), Chuyến bay ngày giáp Tết (Nguyễn Đức Mậu), Sóng sông quê (Nguyễn Khắc Hiền), Chốn bình yên (Vũ Hải Thê), Rau khúc đồng xa (Nguyễn Chí Diễn)... và nhiều nội dung hấp dẫn khác.

Ấn phẩm đặc biệt Chào năm mới 2024 thay cho các số báo Hải Dương ngày 1 và 2/1/2024, báo Hải Dương cuối tuần ngày 5/1/2024. Trong những ngày nghỉ, tin tức được cập nhật trên báo điện tử Hải Dương baohaiduong.vn

BHD
(0) Bình luận
Báo Hải Dương phát hành ấn phẩm đặc biệt Chào năm mới 2024