Bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

06/02/2012 15:02

Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày lễ hội sau Tết.


Sân trước Đền Cao An Phụ (Kinh Môn) luôn chật ních phương tiện trong mùa lễ hội. Ảnh chụp ngày mồng 10 Tết Nhâm Thìn

Ngay sau Tết Nguyên đán, toàn tỉnh bước vào mùa lễ hội đầu xuân. Các di tích Đền Cao An Phụ (Kinh Môn), Côn Sơn - Kiếp Bạc, Đền Tranh... thu hút lượng người, phương tiện về dự lễ hội rất lớn. Tại một số lễ hội, di tích đã có lúc xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, song lực lượng chức năng đã xử lý kịp thời. Việc bảo đảm an toàn giao thông, an toàn cho nhân dân tham dự lễ hội được các ban quản lý di tích, lực lượng công an, an ninh các địa phương trong tỉnh quan tâm.


Tại khu di tích Đền Cao An Phụ (Kinh Môn), anh Đào Văn Chung, Đội trưởng Đội an ninh trật tự cho biết, từ mồng 2 Tết, lượng khách tới chiêm bái, tham dự lễ hội ngày một đông. Trong các ngày mồng 3, mồng 4 Tết đã có hiện tượng ùn tắc giao thông trên đường lên đền chính. Đường lên núi hẹp, dốc, sân bãi 3 trên núi chỉ chứa được 40 xe ô-tô, trong khi mỗi ngày có hàng trăm ô-tô, hàng nghìn xe máy của khách thập phương về dự lễ. Ban quản lý di tích đã cấm xe mô-tô, xe ô-tô lên bãi 3. Từ bãi xe dưới chân núi lên đền hơn 1 km, Ban quản lý di tích cho phép các phương tiện chở khách từ 9 đến 24 chỗ có đủ điều kiện chung chuyển khách lên đền. Việc chung chuyển khách nhằm giải quyết tình thế trong những ngày lễ hội chính, đông người và khắc phục điều kiện cơ sở hạ tầng của di tích còn hạn chế. Tuy nhiên, việc chung chuyển bằng xe khách đông người trên đường lên núi có độ dốc 12 đến 14 độ, đường uốn lượn ven sườn núi là khá nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Hữu Đà, Phó Trưởng Công an huyện Kinh Môn cho biết, Công an huyện đã nắm rõ việc chung chuyển khách trong những ngày lễ hội chính ở khu vực Đền Cao. Toàn bộ phương tiện được kiểm tra chặt chẽ về chất lượng, các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, trình độ của các tài xế... Công an huyện cùng Ban quản lý di tích nhắc nhở các tài xế cẩn trọng trong việc vận chuyển khách lên đền, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tính mạng, tài sản cho khách. Cũng tại đây, lực lượng an ninh đã theo dõi, bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội. Suốt trong thời gian trước, trong và ngoài Tết, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự của huyện tích cực tuần lưu trên các trục lộ chính: 388, 389, 389B, các trục đường nối với khu vực giáp ranh như các thị trấn Đông Triều, Mạo Khê, Phú Thái nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, ngăn chặn và phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông. Từ mồng 1 tới mồng 10 Tết, trên địa bàn huyện Kinh Môn không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Các khu vực diễn ra các lễ hội đều an toàn.

Với lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, đền thờ nhà giáo Chu Văn An trên địa bàn thị xã Chí Linh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, UBND thị xã Sao Đỏ, lực lượng công an, quân đội cũng sớm có kế hoạch bảo vệ Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2012. Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Công an thị xã Chí Linh cho biết: Từ trước Tết, huyện tập trung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt xử lý vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, tập trung vào đối tượng thanh niên, học sinh, lái xe khách, xe công-ten-nơ, xử lý nghiêm người đi xe mô-tô không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng Công an thị xã, các xã, phường ra quân tập trung cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trọng điểm; dẹp hàng quán bày bán trên đường vào lễ hội; tổ chức trông giữ xe nền nếp, không để xe ô-tô, xe máy lấn đường gây cản trở giao thông. Các điểm lễ hội trên địa bàn thị xã mỗi ngày thu hút từ 15 đến 20 nghìn du khách, bước đầu bảo đảm an toàn, không có ùn tắc giao thông, không xảy ra đua xe trái phép.

Trên địa bàn toàn tỉnh, đến hết ngày 10 Tết, các điểm lễ hội diễn ra an toàn, bảo đảm trật tự giao thông. Một số điểm bất cập về giao thông được Ban An toàn giao thông tỉnh kịp thời chỉ đạo, xử lý, bảo đảm giao thông thông suốt. Ngay sau ngày mồng 3 Tết, Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày lễ hội sau Tết Nguyên đán. Trong đó, cần tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại khu vực có lễ hội và trên các tuyến giao thông. Tập trung xử lý xe khách chở quá số người quy định; mô-tô, xe máy chở quá số người quy định hoặc không đội mũ bảo hiểm. Dẹp các hàng quán buôn bán gây cản trở giao thông vào các điểm lễ hội, các điểm họp chợ ven đường... bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn phục vụ khách thập phương đến dự lễ hội.

TRẦN TUẤN

(0) Bình luận
Bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội