Trong nước

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 mới nhất sáng 29/9

Theo Vietnam+ 29/09/2023 07:58

Đoàn Thể thao Việt Nam hiện đang xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng tổng sắp ASIAD 19 với 14 huy chương, gồm 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng.

Phạm Quang Huy (thứ 2 từ trái qua) ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội và chuyên gia Park Chung Gun. (Ảnh: TTXVN phát)
Phạm Quang Huy (thứ 2 từ trái qua) ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội và chuyên gia Park Chung Gun

Đoàn Thể thao Việt Nam đã giải "cơn khát" bằng tấm huy chương Vàng của vận động viên Phạm Quang Huy ở môn Bắn súng trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAD 19 (tổ chức tại Trung Quốc).

Ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân Nam, Phạm Quang Huy đã thi đấu xuất sắc để giành được 240,5 điểm qua đó mang về huy chương Vàng đầu tiên cho Việt Nam.

Ngoài huy chương Vàng, Phạm Quang Huy cùng Lại Công Minh và Phan Công Minh cũng giành huy chương Đồng nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội Nam.

Trong ngày thi đấu hôm qua, vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong cũng gây ấn tượng với huy chương Bạc Thể dục Dụng cụ ở nội dung vòng treo với số điểm 14,600.

Bang tong sap huy chuong ASIAD 19 moi nhat sang 29/9 hinh anh 1
Nguyễn Văn Khánh Phong đoạt huy chương Bạc môn Thể dục Dụng cụ nội dung Vòng treo tại ASIAD 19

Đây là lần đầu tiên Thể dục Dụng cụ Việt Nam mới lại giành huy chuơng Bạc ở ASIAD kể từ khi vận động viên Phan Thị Hà Thanh lập công ở nội dung Cầu Thăng bằng năm 2014.

Ở môn Bơi, kình ngư Huy Hoàng đạt thành tích 7 phút 51,44 giây, đứng thứ ba tại chung kết và đoạt huy chương đầu tiên cho Đội tuyển Bơi Việt Nam ở ASIAD 2023.

Thành tích này cũng giúp Huy Hoàng vượt chuẩn A Olympic (7 phút 51,65 giây) để giành suất tới Olympic Paris 2024.

Với thành tích này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 14 huy chương (1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng), để xếp thứ 15 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.

Bang tong sap huy chuong ASIAD 19 moi nhat sang 29/9 hinh anh 2
Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương Đồng cự ly 800m bơi tự do, đồng thời đoạt vé tham dự Olympic Paris 2024

Trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19, Đoàn Thể thao Trung Quốc tiếp tục đứng vững ngôi số 1 với 90 huy chương Vàng, 51 huy chương Bạc và 26 huy chương Đồng.

Tổng số huy chương Vàng mà Đoàn Thể thao nước chủ nhà giành được gần bằng nửa số huy chương Vàng mà Ban Tổ chức đã trao cho các vận động viên.

Đoàn Thể thao Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 2 với 24 huy chương Vàng, 23 huy chương Bạc và 29 huy chương Đồng.

Trong khi đó, Đoàn Thể thao Nhật Bản đứng ở vị trí thứ ba với 18 huy chương Vàng, 30 huy chương Bạc và 30 huy chương Đồng.

Các đoàn thể thao Uzbekistan, Ấn Độ và Thái Lan vẫn đang bám đuổi nhau quyết liệt ở các vị trí 4, 5 và 6 khi cùng có 6 huy chương Vàng và chỉ hơn kém nhau về số huy chương Bạc và Đồng.

Ngoài Thái Lan và Việt Nam, các Đoàn thể thao khác ở khu vực Đông Nam Á cũng thi đấu ấn tượng để giành thành tích tốt tại ASIAD 19.

Đoàn Thể thao Indonesia đã giành được 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng để xếp thứ 12.

Đứng ngay sau Indonesia, Đoàn Thể thao Singapore cũng đã có được 2 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng ở giải đấu năm nay.

Tiếp đến, Đoàn Thể thao Malaysia xếp thứ 13 với 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Các đoàn khác là Philippines và Brunei cũng đã có huy chương Bạc, trong khi Lào có huy chương Đồng.

Tính đến sáng 29/9, ASIAD 19 đã có tổng cộng 33 Đoàn Thể thao giành được huy chương.

Theo Vietnam+
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 mới nhất sáng 29/9