Môi trường

Băng giá bao phủ đỉnh Phja Oắc, Cao Bằng

T.H (theo Tuổi trẻ) 22/01/2024 19:30

Chiều nay 22/1, nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu, đặc biệt tại đỉnh núi Phja Oắc (Cao Bằng) xuất hiện băng giá.

Băng giá phủ trắng cây trên đỉnh núi Phja Oắc chiều 22-1 - Ảnh: HÀ CƯƠNG

Băng giá phủ trắng cây trên đỉnh núi Phja Oắc chiều 22/1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều 22/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã xảy ra rét hại, khu vực Thanh Hóa trời rét đậm.

Anh Hiên - nhân viên trạm phát sóng trên đỉnh núi Phja Oắc (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) - cho biết chiều nay, khu vực đỉnh núi Phja Oắc - cao hơn 1.900m, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá.

"Băng giá hình thành trên các cành cây, cỏ ở khu vực đỉnh núi từ khoảng 15h hôm nay. Sau khoảng 30 phút, hình thành những cây băng trắng xóa. Hiện gió đông bắc rất mạnh, trời rét buốt" - anh Hiên nói.

Tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), lúc 13h chiều nay nhiệt độ giảm xuống 1,7 độ C, chưa xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

"Hiện khu vực đỉnh núi đang có gió mạnh kèm theo mưa. Dự báo, trong chiều tối nay nhiệt độ sẽ còn giảm thêm và khả năng có băng tuyết" - đại diện khu du lịch Mẫu Sơn thông tin.

"Cây băng" trắng xóa trên đỉnh núi Phja Oắc

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ chiều nay, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại (nhiệt độ dưới 13 độ C). Khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ 2-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xuất hiện băng tuyết. Khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-11 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ C.

Dự báo chiều tối nay nhiệt độ sẽ giảm thấp hơn, băng giá sẽ hình thành dày đặc hơn - Ảnh: A.HIÊN

Dự báo chiều tối nay nhiệt độ sẽ giảm thấp hơn, băng giá sẽ hình thành dày đặc hơn

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

"Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm và cây trồng. Rét hại kèm theo mưa, băng giá có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông" - cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo.

T.H (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Băng giá bao phủ đỉnh Phja Oắc, Cao Bằng