Bán móng vuốt gấu, thợ kim hoàn vướng vòng lao lý

20/02/2023 18:00

Sáng 20.2, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1993, trú tại xã Thúc Kháng, Bình Giang) 18 tháng tù cho hưởng án treo do vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.


Bị cáo Nguyễn Văn Toàn tại phiên xét xử

Toàn làm nghề gia công kim hoàn tại nhà ở thôn Thị Tranh, xã Thúc Kháng. Toàn thường gia công các loại trang sức từ kim loại bạc hoặc đồng, sau đó đánh bóng và rao bán trên mạng.

Khoảng đầu tháng 4.2022, Toàn vào mạng thấy có người rao bán móng động vật nên đã đặt mua 3 móng vuốt loài gấu với giá 200.000 đồng/móng, 1 móng vuốt loài sư tử 500.000 đồng của một người không quen biết.

Sau khi nhận được các móng vuốt trên, Toàn mang về nhà bọc kim loại bạc và đính đá vào các móng vuốt rồi chụp ảnh để có khách đặt mua sẽ gửi ảnh cho họ.

Vào 14 giờ 27 ngày 7.7.2022, qua ứng dụng Zalo, một tài khoản “Mai Nguyễn” nhắn tin đồng ý mua của Toàn 4 móng vuốt trên với số tiền 3,5 triệu đồng và thỏa thuận cách thức giao hàng.

Đến 15 giờ 30 ngày 8.7.2022, trong lúc Toàn đang đứng đợi giao hàng cho khách tại khu vực cầu sông Sặt thuộc khu 3, thị trấn Kẻ Sặt (cùng huyện Bình Giang) thì bị Tổ công tác của Công an huyện Bình Giang phối hợp phát hiện, thu giữ vật chứng.

PHƯƠNG DUNG - THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Bán móng vuốt gấu, thợ kim hoàn vướng vòng lao lý