Ba chàng trai Hải Dương giành huy chương vàng đua thuyền truyền thống tại SEA Games 32

14/05/2023 16:30

Đây là huy chương vàng đầu tiên các tay chèo truyền thống người Hải Dương giành được.


Phạm Hồng Quân, Châu Đại Dương, Nguyễn Văn Cường (từ trái sang) giành được tấm huy chương vàng đầu tiên. 
Ảnh: N.T.V

Ngày 14.5, ba vận động viên Hải Dương gồm: Châu Đại Dương, Nguyễn Văn Cường, Phạm Hồng Quân cùng đồng đội giành được tấm huy chương vàng cho đội tuyển đua thuyền truyền thống Việt Nam tại SEA Games 32. Tấm huy chương vàng ở nội dung thuyền 12 nam hỗn hợp. Đây là huy chương vàng đầu tiên các tay chèo truyền thống người Hải Dương giành được.

Trong ngày thi đấu đầu tiên 13.5, 3 tay chèo nói trên cùng với 2 đồng đội khác người Hải Dương gồm: Vũ Đình Linh, Nguyễn Văn Viết đã giành tấm huy chương bạc nội dung thuyền 12 nam cự ly 250 m.

Như vậy, 5 trong tổng số 6 vận động viên đua thuyền truyền thống của Hải Dương trong đội tuyển quốc gia đã xuất quân. Riêng vận động viên kiêm huấn luyện viên Phan Thị Lĩnh chưa thi đấu. 

Theo Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Dương, các vận động viên Hải Dương trong các đội tuyển quốc gia có thể giành huy chương vàng nhưng chưa thi đấu gồm đấu kiếm và cử tạ. Kiếm thủ Phạm Thị Ngọc Luyên sẽ ra quân ngày 15.5. Sau đó 1 ngày lực sĩ Trần Đình Thắng sẽ bước vào thi đấu.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Ba chàng trai Hải Dương giành huy chương vàng đua thuyền truyền thống tại SEA Games 32