[Audio] Xây dựng Trường Đại học Hải Dương thành trường trọng điểm của khu vực

12/06/2023 13:35

Sáng 12.6, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương. 

00:00


Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương cho lãnh đạo nhà trường

Trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tại lễ công bố sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương 

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tới dự.


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa chúc mừng lãnh đạo và tập thể nhà trường

Trích phát biểu của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tại lễ công bố sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương 

Cùng dự có các đồng chí Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược đối với sự phát triển của giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng của tỉnh Hải Dương.


 Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định giáo dục và đào tạo đang trên lộ trình đổi mới căn bản toàn diện để không ngừng nâng cao chất lượng, cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Trong chặng đường đó, việc sắp xếp, rà soát quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng là giải pháp mang tính vĩ mô và lâu dài. Với Hải Dương, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương là rất cần thiết để phù hợp với nhu cầu, làm gia tăng năng lực đào tạo nghiên cứu, khả năng giải quyết các nhu cầu nhân lực của địa phương. 

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng trường đang có nhiều cơ hội mở ra phía trước bởi Hải Dương có tốc độ phát triển hàng đầu trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ, có truyền thống giáo dục lâu đời. Do đó, trường phải nắm bắt, nhanh chóng tận dụng cơ hội, tiếp tục rà soát lại cơ cấu, định hướng chiến lược để hoàn thiện cơ cấu đa ngành, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau không chỉ của Hải Dương mà còn của cả nước.


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại buổi lễ 

Với truyền thống và thế mạnh vốn có, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đề nghị trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo khối ngành sư phạm đáp ứng ngay nhu cầu của địa phương và khu vực. Ngoài ra, trường rà soát lại cơ cấu, nghiên cứu mở thêm các ngành đáp ứng nhu cầu của địa phương để hoàn thiện cơ cấu đa ngành trong bối cảnh tình hình mới.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị Trường Đại học Hải Dương sau sáp nhập phải đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Phải xác định triết lý giáo dục đại học phù hợp trong không gian phát triển hiện nay, đặc biệt là định hướng phát triển giáo dục đại học của nhà trường theo hướng nghiên cứu hay ứng dụng. Tăng cường hơn nữa quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường đại học; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đại học và tăng cường hợp tác, hội nhập trong nước và quốc tế về đào tạo đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đội ngũ nhà giáo. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho sự phát triển của nhà trường; ưu tiên thu hút các nguồn lực đầu tư để hỗ trợ xây dựng, phát triển trường.


Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hải Dương phát biểu nhận nhiệm vụ

Tiếp thu những ý kiến của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành trung ương để xây dựng Trường Đại học Hải Dương thành trường đại học trọng điểm, đa ngành đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh, xứng đáng với truyền thống văn hiến của xứ Đông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, cùng với Trường Đại học Hải Dương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, chất lượng, hiệu quả, tạo sự ổn định và duy trì hoạt động bình thường của Trường Đại học Hải Dương sau khi sáp nhập. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Trường Đại học Hải Dương và Trường Cao đẳng Hải Dương chưa hoàn thành trước khi sáp nhập; bảo đảm việc làm và chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động; hoạch định chiến lược phát triển của nhà trường đáp ứng những yêu cầu mới của tỉnh.


Các đại biểu dự buổi lễ

Đồng chí Trần Đức Thắng lưu ý trường cần nâng cao chất lượng đào tạo các mã ngành sư phạm, kinh tế, thực hiện kết nối nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, phát triển đào tạo các ngành nghề trọng điểm, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phục vụ cho sự phát triển tỉnh Hải Dương; kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy, học tập với hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên cùng toàn thể sinh viên của Trường Đại học Hải Dương sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhanh chóng phát triển ngang tầm với các trường đại học có uy tín trên cả nước.


Một tiết mục văn nghệ chào mừng

Trước đó, ngày 27.4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 448/QĐ-TTg sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương.

Sau sáp nhập, trường mới có 8 phòng chức năng, 11 khoa, 2 trung tâm và giữ nguyên các trường thực hành. Trường có 4 cơ sở, trụ sở chính nằm ở khu đô thị phía nam, TP Hải Dương (trụ sở chính Trường Đại học Hải Dương hiện nay).

Sau khi có quyết định sáp nhập, Trường Đại học Hải Dương đã mở được ngay 6 mã ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học tuyển sinh năm 2023. Đây là một bước tiến lớn, đáp ứng được yêu cầu của tỉnh, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên rất lớn trên hầu hết các bậc học mầm non, phổ thông của tỉnh Hải Dương.

THẾ ANH- THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Audio] Xây dựng Trường Đại học Hải Dương thành trường trọng điểm của khu vực