[Audio] Tăng tốc dự án đường dẫn cầu Đồng Việt

10/08/2023 06:02

Không khí lao động đang rất khẩn trương tại công trường thi công đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối quốc lộ 37 (Chí Linh) - dự án kết nối đôi bờ sông Thương. Với tiến độ này, khả năng dự án sẽ hoàn thành sớm so với kế hoạch.

00:00


Địa hình phức tạp, nhà thầu phải xẻ đồi làm đường để vận chuyển nguyên liệu (ảnh cơ sở cung cấp)

Với quyết tâm cao của chủ đầu tư, đơn vị thi công, Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối quốc lộ 37 (Chí Linh) nhiều khả năng hoàn thành sớm so với kế hoạch.

Gỡ khó

Những ngày này, không khí lao động tại công trường thi công Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối quốc lộ 37 (Chí Linh) rất khẩn trương. 80 kỹ sư, công nhân và 60 máy móc thiết bị được huy động, chia làm 7 mũi thi công thực hiện san lấp, đào, đắp đường.

Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với quốc lộ 37 (Chí Linh) có tổng kinh phí hơn 469,8 tỷ đồng. Tuyến đường dài gần 5,3km, qua địa phận các xã Hưng Đạo, Lê Lợi và phường Cộng Hòa. Điểm đầu tại km8+590 địa phận xã Hưng Đạo, điểm cuối giao cắt với quốc lộ 37 thuộc phường Cộng Hòa (cùng TP Chí Linh). Đường dẫn được thiết kế quy mô đường cấp II đồng bằng, nền đường rộng 22,5 m, vận tốc 80 km/giờ. Dự án sau khi hoàn thành sẽ gắn kết đôi bờ sông Thương.


Nhà thầu đã huy động lực lượng lớn kỹ sư, công nhân và phương tiện, thiết bị chia làm 7 mũi thi công Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối quốc lộ 37 (ảnh cơ sở
cung cấp)

Khi mới triển khai, việc giải phóng mặt bằng cho dự án phát sinh nhiều vấn đề. Một số hộ ở xã Lê Lợi, Hưng Đạo gặp vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất, về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ranh giới giải phóng mặt bằng và nhà ở kết cấu chịu lực sát công trình thi công, không bảo đảm an toàn trong quá trình xây dựng. Do đó việc lên phương án bồi thường, hỗ trợ gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian thu hồi mặt bằng.

Ông Vũ Duy Đăng, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết để tháo gỡ khó khăn, địa phương đã phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng thành phố xác định kỹ từng trường hợp trên tinh thần bảo đảm lợi ích của Nhà nước và nhân dân để có cách giải quyết phù hợp. Lãnh đạo địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động để các hộ hiểu được tầm quan trọng của dự án, sớm bàn giao đất, hoàn thành giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Chỉ huy trưởng công trình thi công dự án đường dẫn cầu Đồng Việt cho biết trước khi triển khai dự án, khu vực thi công đường dẫn địa hình hiểm trở, xung quanh là đồi, rừng, nằm xa đường lớn, không có đường công vụ để vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc. Trước khi bắt tay vào thực hiện, đơn vị thi công phải đào đồi, làm đường vận chuyển. Sau vài tháng triển khai những khó khăn ban đầu đã được giải quyết. 

Dự kiến hoàn thành sớm

Theo kế hoạch, dự án xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với quốc lộ 37 sẽ thi công trong 13 tháng từ tháng 5.2023 đến tháng 6.2024. Đến nay, nhà thầu đã đào, đắp xong 4,6 km/5,3 km nền đường; 0,6 km/5,3 km móng đường cấp phối đá dăm. Dự kiến, phía Hải Dương sẽ hoàn thành công trình tháng 4.2024, sớm 2 tháng so với kế hoạch và hoàn thành đồng bộ với Dự án xây dựng cầu Đồng Việt do tỉnh Bắc Giang đầu tư.

Ông Trần Ngọc Tú, Giám đốc Điều hành dự án cầu Đồng Việt của Bắc Giang cho biết, hiện nay các nhà thầu thi công đang huy động khoảng 150 lao động chia làm 6 mũi thi công, trong đó có 3 mũi thi công phần đường dẫn phía tỉnh Bắc Giang và 3 mũi thi công phần cầu Đồng Việt. Phần cầu Đồng Việt, nhà thầu đã thi công xong 12 mố, trụ; lao dầm được 3 nhịp cầu bên phía tỉnh Hải Dương. “Theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, cầu Đồng Việt và đường dẫn bên phía tỉnh Bắc Giang sẽ hoàn thành, thông xe vào tháng 12.2024. Tuy nhiên, nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch”, ông Tú nói.


Nhà thầu thi công cầu Đồng Việt ở phía Bắc Giang đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch

Đến nay, UBND TP Chí Linh cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa tháo dỡ xong tài sản để bàn giao cho đơn vị thi công (xã Lê Lợi còn 3 hộ, phường Cộng Hòa 3 hộ, xã Hưng Đạo 1 hộ). Một số vị trí bổ sung ranh giới giải phóng mặt bằng do phải điều chỉnh nút giao để bảo đảm an toàn giao thông khi đưa công trình vào khai thác, UBND TP Chí Linh đang triển khai giải phóng mặt bằng bổ sung. 

Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự án cầu Đồng Việt và đường dẫn là công trình kết nối khu vực phía bắc tỉnh Hải Dương với tỉnh Bắc Giang. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vướng mắc giải phóng mặt bằng của dự án đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo kịp thời. UBND TP Chí Linh đã tích cực thực hiện. Với tiến độ như hiện nay, dự án dự kiến sẽ hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đặt ra.

PHAN HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Audio] Tăng tốc dự án đường dẫn cầu Đồng Việt