[Audio] Chú trọng quảng bá những cái hay, cái tốt của Hải Dương đến bạn đọc trong và ngoài nước

19/06/2023 19:38

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng khẳng định tỉnh luôn đồng hành, ủng hộ, quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh ngày càng phát triển.

00:00


Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương cùng một số đồng chí lãnh đạo sở, ngành của tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Dương

Chiều 19.6, đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Hội Nhà báo tỉnh, Báo Hải Dương và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2023).

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Văn Phòng Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng cùng một số đồng chí lãnh đạo sở, ngành của tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương

Tới thăm, chúc mừng Báo Hải Dương, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận trong những năm gần đây, Báo Hải Dương đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng hành và có những đóng góp giúp tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội... Báo Hải Dương phản ánh đa dạng thông tin, chuyển tải tới bạn đọc và nhân dân một cách nhanh nhạy, hiệu quả.

Là người thường xuyên quan tâm, theo dõi Báo Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ sự vui mừng, ấn tượng khi Báo Hải Dương đang là một trong những cơ quan báo Đảng địa phương đứng đầu cả nước, được thể hiện trên nhiều phương diện cụ thể.

Hải Dương hiện có khoảng hơn 2,15 triệu dân, ngoài ra còn có hàng trăm nghìn người đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước. Qua nắm bắt, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho biết rất nhiều người vẫn đang hằng ngày theo dõi thông tin về quê hương chủ yếu qua Báo Hải Dương và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Đồng chí mong muốn Báo Hải Dương không chỉ đưa những thông tin chính thống của tỉnh một cách nhanh chóng, kịp thời mà cần chú trọng tới tính định hướng, quảng bá rộng rãi những cái hay, cái tốt của địa phương đến với nhân dân, giúp khách du lịch đến với Hải Dương nhiều hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

“Tôi đã gặp nhiều người quê hương Hải Dương trên mọi miền Tổ quốc. Họ đánh giá cao tỉnh Hải Dương mặc dù thời gian qua có nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội có những bước phục hồi nhanh, làm được nhiều việc cho dân. Một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng thường xuyên theo dõi Báo Hải Dương đánh giá hình thức tờ báo tốt, nội dung phong phú”, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng nói.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng cùng một số đồng chí lãnh đạo sở, ngành của tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Hội Nhà báo Hải Dương

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị Báo Hải Dương cần tăng cường tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực. “Mới đây Báo Hải Dương có đăng bài viết về một cán bộ công an nghỉ hưu ở TP Hải Dương tự bỏ tiền túi mua một chiếc thuyền để hằng ngày đi vớt rác ở hồ, góp phần bảo vệ môi trường. Những tấm gương như này xứng đáng được biểu dương để nhân lên nhiều người tốt, việc tốt. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể tốt thì cả tỉnh sẽ tốt”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý Báo Hải Dương cũng cần phê phán, phản ánh những cái chưa tốt trên các lĩnh vực để rút kinh nghiệm; chỉ ra được những bài học, đề xuất giải pháp giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị điều hành công việc ngày càng tốt lên, hướng tới xây dựng Hải Dương ngày càng tươi đẹp hơn, trước mắt là phần đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Dương tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, cho ra đời những ấn phẩm, bài viết tốt hơn nữa… 

 Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ Báo Hải Dương

Tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng vui mừng khi thấy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ngày càng có nhiều cách làm mới, chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình phát sóng; phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ghi nhận kịp thời những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của tỉnh trong khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương tiếp tục đổi mới toàn diện về nội dung, hình thức, nâng cao tính thời sự, tính chiến đấu, tính hấp dẫn của các chương trình phát thanh, truyền hình, đưa thông tin đến người dân đúng, đủ, kịp thời. Lãnh đạo cơ quan tích cực tổ chức cho phóng viên, kỹ thuật viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi việc, tâm huyết với nghề. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khả năng khai thác nguồn thu để tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên. Quan tâm học hỏi cách làm hay, hiệu quả của các đài truyền hình trong nước, từ đó phát huy ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình…

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng thăm, động viên biên tập viên, kỹ thuật viên Phòng Thư ký toà soạn (Báo Hải Dương)

Chúc mừng các cán bộ, nhân viên Hội Nhà báo tỉnh nhân dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm mà hội đã thực hiện trong thời gian qua. Buổi gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức cách đây mấy ngày thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ tỉnh, hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương, đặc biệt là sự hiện diện của đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng, uy tín của hội ngày càng nâng lên. Mong Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng khẳng định tỉnh luôn đồng hành, ủng hộ, quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh ngày càng phát triển.

PV

(0) Bình luận
[Audio] Chú trọng quảng bá những cái hay, cái tốt của Hải Dương đến bạn đọc trong và ngoài nước