[Audio] Cảnh sát giao thông trị “ma men”

29/06/2023 06:02

Xác định rõ những nguy hiểm trực chờ của việc "ma men" cầm lái, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Hải Dương đã ra quân, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, không hề nhân nhượng.

00:00


Cán bộ cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe N.Q.H. 

Với tinh thần quyết liệt, không có ngoại lệ, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Hải Dương đã ra quân tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp “ma men” cầm lái. 

Nguy hiểm trực chờ

19 giờ 15 ngày 20.6, khi các tuyến đường của TP Hải Dương đã lên đèn, các nhà hàng, quán ăn, quán bia hơi đông khách cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ của Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) lên đường làm nhiệm vụ. Tổ công tác gồm 4 người do đại úy Hà Việt Dũng, cán bộ Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng làm tổ trưởng đảm nhận nhiệm vụ xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại km 54+700 quốc lộ 5, thuộc địa phận phường Nhị Châu (TP Hải Dương), chiều đường Hà Nội - Hải Phòng.

2 cán bộ cảnh sát giao thông được phân công làm nhiệm vụ dừng các phương tiện lưu thông trên đường, ra hiệu, hướng dẫn các lái xe đi chậm, đưa phương tiện vào khu vực kiểm tra. 2 đồng chí còn lại làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn. Việc kiểm tra rất nhanh, chỉ mất vài giây. Khi lái xe không có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát giao thông hướng dẫn và mời lái xe đi ngay. Chỉ trong vòng 1 giờ từ 19 giờ 15 đến 20 giờ 15, tổ công tác đã kiểm tra gần 150 người lái ô tô, xe máy.

Thời điểm kiểm tra đúng vào giờ tan làm của nhiều công ty, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Các xe container, xe tải trọng lớn nối đuôi nhau chạy trên đường, tiếng động cơ phương tiện, còi ô tô, xe máy ồn ã. Dù màn đêm đã buông xuống nhưng cái nóng oi ả của mùa hè vẫn chưa kịp dịu đi. 4 đồng chí trong tổ công tác ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm áo. Nhưng bình yên trên các tuyến đường không chỉ đánh đổi bằng những giọt mồ hôi của những cảnh sát giao thông mà có khi còn đánh đổi bằng cả máu. Bởi đứng ở nơi dòng phương tiện như mắc cửi có bao nguy hiểm đang trực chờ, không thể lường trước được. Như tối 5.3, đồng chí Đỗ Khánh Toàn, cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại km 52+500 quốc lộ 37 đoạn qua phường Thạch Khôi (TP Hải Dương) đã bị một chiếc xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao đâm thẳng vào người. Cú đâm mạnh khiến đồng chí Toàn bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau đó chuyển lên Bệnh viện 108 (Hà Nội) chữa trị.


Cán bộ Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn lái xe trên quốc lộ 5

Không nhân nhượng

Khi kiểm tra định tính, tổ công tác của Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng đã phát hiện anh N.Q.H., sinh năm 1980, ở xã Tân Việt (Thanh Hà) có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác đã yêu cầu anh H. cho xe máy vào lề đường bên phải để kiểm tra định lượng về nồng độ cồn vi phạm. Kết quả, anh H. đã vi phạm nồng độ cồn 0,226 mg/l khí thở. Tại chốt kiểm tra, anh H. trình bày do thời tiết oi nóng nên lúc đi làm về anh có uống cốc bia cho mát, anh chưa uống nhiều và mong muốn được "tạo điều kiện". Sau một hồi anh H. gọi điện thoại tìm “cứu viện” bất thành, được cán bộ cảnh sát giao thông tuyên truyền, giải thích, anh mới chấp hành ký vào biên bản vi phạm nồng độ cồn và bị tạm giữ phương tiện.

Đại úy Hà Việt Dũng thông tin, tất cả các lái xe vi phạm nồng độ cồn ngoài việc xử phạt tiền, tước giấy phép lái xe đều bị tạm giữ phương tiện theo quy định. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 6.2023, Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng đã phát hiện và xử lý 154 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 702 triệu đồng.

Trung tá Hoàng Hữu Thịnh, cán bộ Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng chia sẻ qua quá trình tuần tra, kiểm soát, đa số người dân đã ý thức được việc đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông và chấp hành nghiêm yêu cầu kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp tỏ thái độ chống đối, không hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ. Với thái độ kiên quyết, kiên trì, vừa phân tích, tuyên truyền để người vi phạm hiểu rõ hậu quả với lỗi vi phạm, vừa xử lý nghiêm hành vi vi phạm, không có ngoại lệ, “vùng cấm”. Tùy theo mức độ, nếu trường hợp chống đối, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản làm việc, mời chính quyền địa phương chứng kiến và ghi hình quá trình thực hiện. “Trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi luôn giữ đúng lễ tiết, tác phong của người cảnh sát giao thông và điều lệnh Công an nhân dân ”, trung tá Hoàng Hữu Thịnh nói.

Không chỉ lực lượng cán bộ Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng mà việc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đang được lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hải Dương triển khai quyết liệt ở tất cả các địa phương. Trước đó, ngày 30.4.2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1404/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 19.4.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại rượu bia và tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023. 

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), tính trong 5 tháng 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 1.880 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 9,5 tỷ đồng, tạm giữ 1.880 trường hợp, tước 1.880 giấy phép lái xe. 

HÀ NGA 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Audio] Cảnh sát giao thông trị “ma men”