Trộm tàu thủy 400 tấn mang đi Hải Phòng bán

03/03/2020 10:12

Đào Văn Số và Cao Văn Trưởng bị lực lượng công an tạm giữ do trộm cắp tàu thủy 400 tấn, trị giá 1,4 tỷ đồng.


Đối tượng Số (bên trái) và Trưởng tại cơ quan điều tra

Sáng 3.3, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà cho biết đã tạm giữ hình sự Đào Văn Số (29 tuổi) và Cao Văn Trưởng (28 tuổi, cùng ở khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 1.3, Công an huyện Thanh Hà nhận được trình báo của ông Nguyễn Văn Phong (56 tuổi) và ông Nguyễn Quang Tưởng (55 tuổi, cùng ở xã Thanh Hải, Thanh Hà) về việc bị kẻ gian lấy trộm tàu thủy HD-2626, trọng tải 400 tấn vào đêm 29.2, rạng sáng 1.3 khi tàu đang neo đậu trên sông Thái Bình qua địa phận xã Thanh Hải. Ông Phong và ông Tưởng mua chung tàu trên năm 2017 trị giá 1,4 tỷ đồng.


Hai đối tượng lấy cắp tàu thủy có tải trọng hơn 400 tấn rồi thay phiên nhau lái về địa bàn TP Hải Phòng để tiêu thụ

Nhận được trình báo, lực lượng Công an huyện Thanh Hà phối hợp với lực lượng cảnh sát đường thủy Công an TP Hải Phòng truy tìm chiếc tàu bị trộm. Đến 15 giờ 30 ngày 1.3, lực lượng công an phát hiện tàu trên đang chạy trên sông Cấm thuộc địa bàn xã Cao Khê, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng). Lực lượng công an đã bắt giữ Số khi y đang lái tàu, còn Trưởng bỏ chạy. Đến 19 giờ cùng ngày, Trưởng đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai do nợ nần, không có khả năng chi trả nên trộm cắp tàu để bán. Cả 2 đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. Hai đối tượng thường làm thuê trên các tàu nên bọn chúng biết lái. Tối 29.1, 2 tên đã chuẩn bị đồ nghề để trộm tàu của ông Phong và ông Tưởng.

PV

(0) Bình luận
Trộm tàu thủy 400 tấn mang đi Hải Phòng bán