Đời sống văn hóa

8 tác giả đoạt giải cuộc thi sáng tác "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"

BẢO HẠNH 26/01/2024 16:42

Ngày 26/1, Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương trao giải Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" năm 2023 trên Tạp chí Văn nghệ Hải Dương.

z5107861178730_fd8aef15d1183dd3de3c945c2c9e8e02.jpg
Tác giả Vũ Tuyết Mây đoạt giải nhất Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" năm 2023

Sau 1 năm phát động, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" đã thu hút được 35 tác phẩm của 27 tác giả dự thi. Kết quả, có 8 tác giả đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất thuộc về tác giả Vũ Tuyết Mây, Ban Văn xuôi với tác phẩm truyện ngắn và ký “Cù mộc nở hoa” và “Một vị tướng - một tấm lòng son”.

z5108773779996_a4cb95172306a11aec52a896992ed53b.jpg
Đại diện Ban Tổ chức trao giải nhì cho các tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn và Vũ Thị Thanh Hòa

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Đây là lần thứ tư Công an tỉnh phối hợp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi này. Các tác phẩm dự thi phản ánh đậm nét truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, khắc họa hình ảnh chiến sĩ công an sẵn sàng chiến đấu, mưu trí, dũng cảm giữ bình yên cuộc sống.

z5107860831896_1d082dc7e3eaf40c64aaebdafda913fc(1).jpg
Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương Trương Thị Thương Huyền trao giải ba cho hai tác giả Nguyễn Thị Huê và Hoàng Thành

Danh sách các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" năm 2023:

Giải nhất: tác phẩm “Cù mộc nở hoa” và “Một vị tướng - một tấm lòng son” của tác giả Vũ Tuyết Mây.

2 giải nhì gồm: chùm 2 truyện ngắn “Cuộc gặp gỡ bất ngờ” và “Một vụ giải cứu con tin” của tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn; tác phẩm thơ "Nhịp điệu bình yên" của tác giả Vũ Thị Thanh Hoà.

2 giải ba gồm: ca khúc “Em là nữ chiến sĩ công an Hải Dương” của tác giả Hoàng Thành và tác phẩm thơ “Nơi bình minh không tắt” của tác giả Nguyễn Thị Huê.

3 giải khuyến khích gồm: kịch bản sân khấu “Chuyến xe đầu tiên” của tác giả Trần Thùy Linh; tác phẩm thơ “Côn Đảo mùa bàng xanh lá” của tác giả Nguyễn Thanh Hải và hát chèo “Anh là chiến sĩ công an” của tác giả Thúy Nghệ.

BẢO HẠNH
(0) Bình luận
8 tác giả đoạt giải cuộc thi sáng tác "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"