Giáo dục

708 người trúng tuyển giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2023

HV 05/11/2023 16:12

Đến hết ngày 5/11, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương đã quyết định công nhận kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2023.

tu-ky-thi-gc(1).jpg
Các thí sinh dự khai mạc (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2023 tại huyện Tứ Kỳ

Toàn tỉnh có 708 thí sinh trúng tuyển. Tất cả các địa phương đều có số thí sinh trúng tuyển thấp hơn so với nhu cầu cần tuyển. Trong đó, huyện Kim Thành có chỉ tiêu tuyển dụng nhiều nhất 190 người, chỉ có 47 người trúng tuyển; tiếp đến là huyện Cẩm Giàng 177 chỉ tiêu, có 89 người trúng tuyển; thị xã Kinh Môn 175 chỉ tiêu, có 82 người trúng tuyển; huyện Tứ Kỳ 155 chỉ tiêu, có 70 người trúng tuyển....

Trước đó, ngày 7/10, tại vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành), toàn tỉnh có hơn 1.000 thí sinh đủ điều kiện dự thi, 182 thí sinh không tham gia kỳ tuyển dụng.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, trước ngày 10/11, các địa phương thông báo kết quả trúng tuyển tới thí sinh. Người trúng tuyển nộp hồ sơ trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thông báo công nhận kết quả trúng tuyển.

Năm 2023, tỉnh Hải Dương có nhu cầu tuyển dụng 1.353 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.

HV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    708 người trúng tuyển giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2023