Tin tức

6 năm tù cho kẻ cướp giật điện thoại

VŨ ĐÌNH PHƯƠNG 02/02/2024 05:40

Từ Hưng Yên sang Hải Dương cướp giật điện thoại, Nguyễn Đình Tăng đã bị Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang tuyên phạt 6 năm tù.

image001.png
Đối tượng Nguyễn Đình Tăng tại phiên tòa

Sáng 31/1, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử trực tuyến vụ án Nguyễn Đình Tăng, sinh năm 1989 ở thôn Lệ Chi, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) phạm tội cướp giật tài sản.

Khoảng 8 giờ 15 ngày 16/8/2023, tại đường gom tỉnh lộ 392B thuộc thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn (Thanh Miện), Nguyễn Đình Tăng đi xe mô tô không đeo biển kiểm soát áp sát, giật 1 điện thoại iPhone 6 plus của em Tống Vũ Yến Nh. (sinh năm 2008) đi cùng chiều.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, tại thôn 2, xã Văn Hội (Ninh Giang), cũng thủ đoạn trên, Tăng giật 1 điện thoại iPhone XS max của chị Nguyễn Thị Gấm.

Tổng tài sản Nguyễn Đình Tăng chiếm đoạt của các nạn nhân trị giá hơn 6,3 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đình Tăng 6 năm tù.

VŨ ĐÌNH PHƯƠNG
(0) Bình luận
6 năm tù cho kẻ cướp giật điện thoại