3 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" đầu tiên ở huyện Kim Thành

10/05/2023 20:40

Ngày 9.5, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (Hải Dương) ra mắt 3 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” và 11 mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy".

Đại diện các gia đình ký giao ước thực hiện quy chế của "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy". Ảnh cơ sở cung cấp

3 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” ở xã Kim Xuyên là những mô hình đầu tiên của huyện Kim Thành, đặt tại các điểm chợ trong xã, được trang bị “Kẻng báo cháy”, bình chữa cháy xách tay và nội quy, tiêu lệnh về phòng cháy chữa cháy. Trên 120 hộ dân tham gia mô hình này.

Xã Kim Xuyên cũng là địa phương thứ 2 trong huyện (sau xã Lai Vu) thành lập mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" với gần 400 hộ có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tham gia. Các hộ trong mô hình được trang bị bình chữa cháy xách tay và nội quy, tiêu lệnh về phòng cháy, chữa cháy. Mỗi tổ liên gia được bố trí 1 kẻng báo cháy, bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ (búa tạ, kìm cộng lực, xà beng…).

Tại buổi ra mắt, các tổ liên gia đã ký giao ước thi đua thực hiện quy chế hoạt động. Công an huyện Kim Thành tuyên truyền, tập huấn các kỹ năng, kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy, chữa cháy…

Thời gian tới, Công an huyện Kim Thành tiếp tục triển khai 2 mô hình trên tại các địa phương còn lại trong huyện.

PV

(0) Bình luận
3 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" đầu tiên ở huyện Kim Thành