Tin tức

3 công dân ở Thanh Hà giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

MINH NGUYÊN 19/12/2023 14:30

Việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

z4988476742998_c27d18e5934695b81847d9f30f7316c7.jpg
Anh Nguyễn Văn Tùng ở xã Thanh Cường giao nộp khẩu súng cồn tự chế cho Công an xã

Sáng 19/12, các anh Phùng Văn Tài và Nguyễn Văn Hiệp cùng ở xã Thanh Hồng (Thanh Hà) đã giao nộp 1 khẩu súng côn xoay và 6 kíp nổ cho Công an xã Thanh Hồng.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Tùng ở xã Thanh Cường trên đường đi làm về nhặt được 1 khẩu súng cồn tự chế đã giao nộp cho Công an xã.

Đây là 3 trường hợp ở huyện Thanh Hà giao nộp vũ khí, vật liệu nổ ngay sau khi huyện phát động đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Giáp Thìn 2024. Ban Chỉ đạo 137 (thực hiện Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo) tại các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền công dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ song song với vận động người dân tích cực tố giác các vi phạm pháp luật về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và pháo...

MINH NGUYÊN
(0) Bình luận
3 công dân ở Thanh Hà giao nộp vũ khí, vật liệu nổ