Trong tỉnh

130 người tham gia Giải bóng bàn, cầu lông cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Hải Dương

HẠNH DUYÊN - TUẤN ANH 10/11/2023 20:44

Đây là năm đầu tiên Giải bóng bàn, cầu lông cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh mang tên Cúp “Thạch rau câu Long Hải”.

traoco.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải

Sáng 10/11, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương, Giải bóng bàn, cầu lông cán bộ lãnh đạo, quản lý Cúp "Thạch rau câu Long Hải" năm 2023 đã kết thúc các nội dung sau 2 ngày thi đấu.

Tham gia giải có 130 vận động viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố (các huyện Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ không tham gia) và các ban, ngành gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các Sở Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

thidaucaulong.jpg
Các vận động viên thi đấu môn cầu lông

Các vận động viên tham gia thi đấu 2 môn bóng bàn và cầu lông. Môn bóng bàn thi đấu ở các nội dung đơn nam, đôi nam; môn cầu lông thi đấu ở các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Vận động viên là cán bộ lãnh đạo thi đấu theo 2 nhóm từ 45 tuổi trở xuống và từ 46 tuổi trở lên; vận động viên là cán bộ quản lý thi đấu theo 3 nhóm từ 35 tuổi trở xuống, từ 36-50 tuổi và từ 51 tuổi trở lên.

thidaubongban11.jpg
Thi đấu môn bóng bàn

Giải bóng bàn, cầu lông cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh diễn ra trong ngày 9 và sáng 10/11. Đây là năm đầu tiên giải mang tên Cúp “Thạch rau câu Long Hải”.

traogiai11.jpg
Trao giải cho vận động viên đạt thành tích cao

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao thưởng cho những vận động viên đạt thành tích cao.

Ở môn bóng bàn, nhóm cán bộ lãnh đạo, Vũ Quang Khương (Kinh Môn) nhất đơn nam; Nguyễn Quang Phúc - Phạm Tiến Bình (Liên quân) nhất đôi nam.

Nhóm cán bộ quản lý, Nguyễn Văn Tuấn (Thanh Miện) nhất đơn nam nhóm từ 36 tuổi đến 50 tuổi, Nguyễn Quốc Minh (Bảo hiểm Xã hội tỉnh) nhất nhóm từ 51 tuổi trở lên; Nguyễn Văn Tám - Nguyễn Quang Tùng (Nam Sách) nhất nhóm từ 36 tuổi đến 50 tuổi, Nguyễn Phúc Thành - Phạm Thành Hiệp (Sở Tài chính) nhất nhóm từ 51 tuổi trở lên.

Ở môn cầu lông, nhóm cán bộ lãnh đạo, Lại Văn Lương - Nguyễn Văn Cương (Kinh Môn) nhất nhóm từ 46 tuổi trở lên.

Nhóm cán bộ quản lý, nội dung đôi nam, Vũ Khắc Khải - Nguyễn Thanh Hà (Thanh Hà) nhất nhóm tuổi từ 35 tuổi trở xuống; Nguyễn Huy Dũng - Lương Quang Hiệu (Nam Sách) nhất nhóm từ 36 đến 50 tuổi; Cao Thanh Hải - Phạm Văn Đình (Cục Thuế tỉnh) nhất nhóm từ 51 tuổi trở lên. Nội dung đôi nữ, giải nhất nhóm từ 36 đến 50 tuổi thuộc về Nguyễn Thị Minh Lý - Đào Thị Liên (Bình Giang). Nội dung đôi nam nữ nhóm từ 36 đến 50 tuổi nhất thuộc về Nguyễn Khắc Kim - Nguyễn Thị Dương (Công an tỉnh).

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hằng năm nhằm động viên, khuyến khích phong trào tập luyện môn bóng bàn, cầu lông, góp phần nâng cao sức khoẻ của các cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị.

HẠNH DUYÊN - TUẤN ANH
(0) Bình luận
130 người tham gia Giải bóng bàn, cầu lông cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Hải Dương