10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 21.5

21/05/2017 18:08

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Thương mại Indonesia; Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp tục kiện toàn nội các mới... là những sự kiện nổi bật ngày 21.5.



Chiều 21.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Thương mại Cộng hoà Indonesia Engartiasto Lukita nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Thương mại Cộng hoà Indonesia Engartiasto Lukita tại buổi tiếp. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Ngày 21.5, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có buổi gặp gỡ đại diện thanh niên tiêu biểu TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: An Hiếu - TTXVN



Ngày 21.5, tại Hà Nội, bên lề Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại lần thứ 23 (MRT23) của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), các Bộ trưởng và Thứ trưởng của các nước Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, New Zealand, Malaysia, Peru, Singapore và Việt Nam đã nhóm họp để thảo luận về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Các Bộ trưởng khẳng định lại kết quả cân bằng và tầm quan trọng về mặt kinh tế và chiến lược của TPP. Các Bộ trưởng nhấn mạnh, các nguyên tắc và tiêu chuẩn cao của hiệp định này là giải pháp nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên, tạo thêm cơ hội cho người lao động, các hộ gia đình, nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trong ảnh: Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu. Ảnh: TTXVN



Ngày 21.5, tại đảo Koh Pich, thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Đại sứ quán Việt Nam và Indonesia đã phối hợp tổ chức sự kiện Đi bộ từ thiện vui vẻ (Charity Fun Walk), chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và quyên góp quỹ từ thiện cho Bệnh viện Nhi Kantha Bopha của Campuchia. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN do Đại sứ quán 9 nước ASEAN và Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia phối hợp tổ chức. Trong ảnh: Đại diện sứ quán 9 nước ASEAN tại Campuchia chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc sự kiện. Công sứ Nguyễn Trác Toàn đứng ngoài cùng bên trái. Ảnh: Phan Minh Hưng - TTXVN



Ngày 21.5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp tổ chức Cuộc thi Tài năng Robot TP Hồ Chí Minh - ROBOTACON 2017. Cuộc thi Tài năng Robot TP Hồ Chí Minh - ROBOTACON 2017 là sân chơi sáng tạo và thi đấu bằng robot, ứng dụng các kiến thức đã học trên ghế nhà trường để lập trình và điều khiển robot thi đấu. Vòng chung kết với sự tham gia tranh tài của 250 thí sinh, của 54 trường đến từ 15 quận trên địa bàn thành phố, đặc biệt, cuộc thi năm nay còn có sự tham gia của đội tuyển khách mời đến từ TP Huế. Nội dung dự thi bao gồm: Robot Kéo co, Robot đá bóng, Robot lập trình tự động, Sáng tạo. Trong ảnh: Các đội tham gia thi robot lập trình tự động tại Vòng chung kết Cuộc thi Tài năng Robot TP Hồ Chí Minh - ROBOTACON 2017. Ảnh: Phương Vy - TTXVN



Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) đã tiếp tục kiện toàn đội ngũ của mình khi công bố các bổ nhiệm mới cho chức danh Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính và Trưởng Cố vấn an ninh. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21.5, Tổng thống Moon cho biết Hiệu trưởng Đại học Ajou, ông Kim Dong-yeon được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính. Bên cạnh đó, ông Moon Jae-in cũng bổ nhiệm Ngoại trưởng, Giám đốc Văn phòng an ninh quốc gia và hai đặc phái viên về các vấn đề an ninh và ngoại giao. Cụ thể, bà Kang Kyung-hwa, cựu cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc, đã được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng mới của Hàn Quốc. Ông Chung Eui-yong, một cựu nghị sĩ đứng đầu nhóm cố vấn an ninh đặc biệt cho ông Moon từ khi nhậm chức, được bổ nhiệm làm Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia. Hai chức danh đặc phải viên về các vấn đề ngoại giao và an ninh được giao cho ông Moon Chung-in, Giáo sư Đại học Yonsei ở Seoul, và ông Hong Seok-hyun, cựu Tổng biên tập một tờ báo địa phương và cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN



Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa cam kết sẽ tăng cường chiến dịch chống các phần tử Hồi giáo cực đoan đang hoành hành ở khu vực gọi là Sahel ở miền Bắc và miền Tây châu Phi, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Đức trong nhiệm vụ này. Phát biểu tại cuộc họp báo tại Gao (Mali), nơi ông đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Ibrahim Boubacar Keita, và thăm một phần trong số 1.600 lính Pháp đang chiến đấu tai Mali, ông Macron cho biết sẽ duy trì sự hiện diện của quân đội Pháp trong vùng Sahel "cho đến khi không còn mối đe dọa khủng bố ở đây". Ông Macron khẳng định chiến dịch sẽ được tăng cường trước những dấu hiệu cho thấy là các nhóm Hồi giáo vũ trang đang liên kết lại với nhau. Theo tân Tổng thống Pháp, cần phải đẩy nhanh các nỗ lực để bảo đảm an ninh cho toàn vùng Sahel. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita (phải) trong cuộc họp báo ở Gao ngày 19.5. Ảnh: EPA/TTXVN



Ngày 20.5, trong một phiên họp tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về Trung Đông và Bắc Phi tại Jordan, các nhà đàm phán Palestine và Israel cho rằng giải pháp hai nhà nước là chìa khóa để giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Palestine và Israel. Tại phiên họp, nhà đàm phán hàng đầu của Palestine, Saeb Erekat và cựu Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni đều cho rằng giải pháp hai nhà nước dẫn đến việc hình thành nhà nước Palestine độc lập là một giải pháp quan trọng. Quan chức Palestine bày tỏ mong muốn Chính phủ Israel đưa lên bàn đàm phán vấn đề về giải pháp hai nhà nước, bản đồ đối với các khu vực biên giới của Palestine, cùng nhiều vấn đề khác. Về phần mình, cựu Ngoại trưởng Israel khẳng định hòa bình dựa trên giải pháp hai nhà nước là mối quan tâm của Israel, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của các quốc gia Arab trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình. Trong ảnh: Cựu Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni (phải) thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas trong một phiên họp tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ngày 20.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Trang Politico ngày 21.5 dẫn tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Tướng Joseph Dunford cho biết lực lượng quân đội Mỹ đang trong giai đoạn cuối cùng để ký một thỏa thuận mới với Nga. Mục đích của thỏa thuận này là nhằm giảm thiểu nguy cơ đối đầu tiềm tàng trong bối cảnh các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn tiếp tục chiến dịch giải phóng những khu vực bị chiếm đóng tại Syria khỏi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong ảnh: Tướng Joseph Dunford  trong cuộc họp báo ở Arlington, Virginia, Mỹ ngày 19.5. Ảnh: EPA/TTXVN



Ngày 21.5, đảng Xã hội (PSOE) đối lập tại Tây Ban Nha tiến hành bầu thủ lĩnh mới. Đây được xem "cuộc đua song mã" giữa bà Susana Diaz, Chủ tịch vùng Andalusia ở miền Nam Tây Ban Nha và cựu Chủ tịch đảng Xã hội Pedro Sanchez, người mới từ chức hồi tháng 10 năm ngoái do mâu thuẫn trong nội bộ đảng PSOE. Theo giới phân tích, nếu giành thắng lợi, bà Diaz, 42 tuổi, sẽ ủng hộ các thỏa thuận với chính phủ thiếu số của đảng Nhân dân (PP) cầm quyền, hơn ông so với Sanchez, 45 tuổi, vốn được xem là luôn có cách tiếp cận đối kháng. Kết quả cuộc bầu cử lãnh đạo PSOE sẽ có ý nghĩa quyết định liệu chính phủ hiện nay do đảng PP cầm quyền có thể tồn tại hay không. Dự kiến, gần 190.000 thành viên của đảng Xã hội đủ tư cách sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu này. Trong ảnh (tư liệu): Cựu Chủ tịch đảng Xã hội Pedro Sanchez trong chiến dịch tranh cử ở Zaragoza ngày 17.5. Ảnh: EPA/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 21.5