Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong

19/08/2021 19:16

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 19.8, Hải Dương có thêm 2 ca mắc Covid-19 đều là F1. Trong ngày có 1 bệnh nhân tử vong, 1 người được ra viện.

Thông báo từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội), bệnh nhân 124220 (sinh năm 1950) ở thôn Tân Thắng, xã Thái Tân (Nam Sách) đã tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm trùng - nhiễm khuẩn bệnh viện/Covid-19.

Bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 29.7 và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.

Đến ngày 4.8, được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân có bệnh nền huyết áp cao, viêm phế quản, tiểu đường. 

Hiện gia đình đã hoả táng và gửi tro cốt ở nhà xác, đợi đến khi hết dịch mới đưa về nhà.

Đây là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên phát hiện tại Hải Dương tử vong.

Trong ngày, Hải Dương ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới là bệnh nhân 302303 (sinh năm 1990) ở khu 7, thị trấn Gia Lộc và bệnh nhân 302304 (sinh năm 1997) ở thôn Đồng Lạc, xã Hồng Đức (Ninh Giang).

Cả hai bệnh nhân đều là F1 của F0 N.T.N, đã được cách ly từ trước và cùng là nhân viên Công ty TNHH Haivina (Gia Lộc).

Ngày 5.8, hai bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung của công ty. Từ ngày 5-11.8, cả hai được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và đều cho kết quả âm tính. Ngày 18.8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng trong ngày 19.8, một bệnh nhân ở thôn Tân Thắng, xã Thái Tân (Nam Sách) được ra viện.

Như vậy, từ ngày 28.7 đến nay, toàn tỉnh có 114 ca mắc Covid-19, 17 bệnh nhân được ra viện và 1 bệnh nhân tử vong.

THỦY ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong