Tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Hải Dương-Phú Yên

03/01/2020 18:36

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh khẳng định việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác, phát triển là động lực quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn tình cảm keo sơn, gắn bó của hai địa phương.

>> Lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên, Hải Dương tặng quà các gia đình chính sách


Các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Huỳnh Tấn Việt ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và phát triển giữa hai tỉnh Hải Dương-Phú Yên giai đoạn 2020-2025  

Chiều 3.1, tại Hải Dương, các đồng chí Ủy viên Trung viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên chủ trì lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và phát triển giữa hai tỉnh Hải Dương-Phú Yên giai đoạn 2020-2025.  

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng một số sở, ngành, lãnh đạo địa phương của hai tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo đã thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai tỉnh trong năm 2019, tình hình hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thống lịch sử, đoàn kết gắn bó và tình cảm đặc biệt tốt đẹp giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên. Các đồng chí khẳng định trong điều kiện thuận lợi hiện nay, mối quan hệ kết nghĩa giữa hai tỉnh được xây dựng, vun đắp trong 60 năm qua sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới. Việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác, phát triển là động lực quan trọng góp phần làm sâu sắc, sống động hơn tình cảm keo sơn, gắn bó của hai địa phương. Thông qua hợp tác, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hai tỉnh phát huy được tiềm năng, thế mạnh của mình để bổ sung, hỗ trợ cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và Phú Yên yêu cầu HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương của hai tỉnh căn cứ biên bản ghi nhớ, chủ động phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch để cụ thể hoá những chủ trương hợp tác đã thống nhất, ký kết. Các đồng chí tin tưởng rằng sau buổi lễ, các hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai địa phương sẽ tiếp tục được thực hiện tốt hơn nữa, tạo tiền đề để mối quan hệ anh em Hải Dương-Phú Yên phát triển lên tầm cao mới.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Phú Yên

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác và phát triển giữa hai địa phương giai đoạn 2020-2025 mà các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Huỳnh Tấn Việt đã ký kết, trong những năm tới, hai tỉnh thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác thanh niên; kinh tế; đầu tư; khoa học - công nghệ, thông tin và truyền thông; giáo dục-đào tạo, y tế; văn hóa, xã hội, thể dục thể thao; an sinh xã hội và công tác an ninh, quốc phòng.

Hải Dương và Phú Yên tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, đầu tư và phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với tập trung, tích tụ đất đai, phát triển các vùng chuyên canh ứng dụng công nghệ cao. Hai tỉnh thường xuyên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phát triển công nghiệp hỗ trợ, kinh nghiệm thành lập và phát triển các làng nghề truyền thống; trao đổi, cung cấp thông tin về tiềm năng và cơ hội đầu tư, kinh doanh của hai tỉnh. Hai địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nghiên cứu, gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường để hợp tác, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa; tăng cường quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch của mỗi địa phương...

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Hải Dương-Phú Yên